Nga thử nghiệm hơn 160 vũ khí tối tân tại Syria

Quân đội Nga có cơ hội thử nghiệm hơn 160 loại vũ khí mới trong chiến dịch quân sự tại Syria.

Nga thử nghiệm hơn 160 vũ khí tối tân tại Syria - 1

Binh sĩ Nga lắp vũ khí cho máy bay tấn công Sukhoi Su-25.

“Trong chiến dịch quân sự tại Syria, 162 vũ khí mới và nâng cấp được thử nghiệm trên chiến trường. Chúng đã chứng minh hiệu quả rất cao”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết trong cuộc họp ngày 22.12 với Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cao cấp Nga.

Các hệ thống vũ khí được thử nghiệm tại Syria bao gồm máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-34, trực thăng Mi-28N và Ka-52, tên lửa hành trình Kalibr… Theo ông Shoigu, 10 trong số 162 vũ khí được thử nghiệm gặp trục trặc, khiến Bộ Quốc phòng Nga ngừng mua và yêu cầu nhà sản xuất khắc phục chúng.

Ông Shoigu cho biết sự can thiệp quân sự của Nga đã giúp “ngăn chặn sự tan rã của nhà nước Syria, phá vỡ chuỗi ‘cách mạng màu’ ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời tạo tiền đề cho quá trình đàm phán chính trị và hòa giải giữa các bên tham chiến ở Syria”.

Cho đến nay, Không quân Nga đã tiến hành 18.800 đợt xuất kích và 71.000 cuộc không kích. Các máy bay chiến đấu đã tấn công hàng trăm mục tiêu của phiến quân bao gồm trại huấn luyện, kho vũ khí, phương tiện quân sự và hệ thống pháo.

Trong cuộc họp với các quan chức cao cấp Nga, ông Shoigu cũng thông báo Mỹ đang nâng cấp kho vũ khí hạt nhân tại châu Âu và nhấn mạnh rằng Moscow “không thể để những hành động như vậy diễn ra mà không có phản ứng”.

Ông Shoigu cho rằng Nga cần có những biện pháp để đối phó với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có thể được phóng từ các bãi chống tên lửa ở châu Âu. Mỹ có thể bí mật triển khai từ 150 đến 300 tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ của Nga trong vòng 10 phút.

Trong khi ông Shoigu không giải thích cách đối với với đe dọa này, các quan chức quốc phòng Nga trước đây nói rằng Moscow không có lựa chọn nào ngoài nhằm mục tiêu vào các bãi chống tên lửa của Mỹ ở châu Âu bằng vũ khí tự có và sẵn sàng phá hủy chúng trong trường hợp xung đột vũ trang xảy ra.

Trong cuộc họp ngày 22.12, ông Shoigu cũng tiết lộ kế hoạch mua sắm của Bộ Quốc phòng Nga vào năm tới. Họ dự định triển khai 4 tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars mới và 5 máy bay ném bom chiến lược vào năm 2017.

Nga cũng dự định phóng vệ tinh mới như một phần của hệ thống cảnh báo tên lửa sớm cùng với các trạm radar tầm xa công suất lớn. Các vệ tinh từ thời Liên Xô được sử dụng cho mục đích này đã cần được thay thế từ lâu, nhưng quá trình thay thế chỉ được bắt đầu từ cuối năm 2015.

Quân đội Nga sẽ tiếp tục mở rộng phi đội máy bay không người lái, đã tăng trưởng gấp 10 lần trong 5 năm qua và hiện tại gồm 2.000 chiếc, ông Shoigu cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN