Nga thay tên lửa hủy diệt cho tàu ngầm để đối đầu Mỹ

Tên lửa gắn trên tàu ngầm hạt nhân Nga được xem là vô địch về độ chính xác trong các hoạt động diệt ngầm.

Nga thay tên lửa hủy diệt cho tàu ngầm để đối đầu Mỹ - 1

Tàu ngầm lớp Antey sẽ được trang bị tên lửa húy diệt Kalibr.

Tờ Daily Star của Anh vừa khẳng định hạm đội tàu ngầm Antey của Nga sẽ được mang theo tên lửa hành trình Kalibr tầm xa gắn được đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này nặng từ 1.300 tới 1.800 kg, tốc độ bay Mach 3,5 (khoảng 4.200 km/giờ), phạm vi tấn công từ 440 tới 600 km.

Điều đặc biệt của đầu đạn Kalibr là sử dụng radar chủ động, cho phép tên lửa có thể tấn công chính xác mục tiêu dù GPS bị gây nhiễu. Đây là điểm ưu việt hơn nhiều so với tên lửa Tomahawk cùng loại của Mỹ.

Hạm đội tàu ngầm Antey có thể lặn sâu 600 mét và bắn phá các mục tiêu cách xa 350 km. Phạm vi hoạt động của hạm đội Antey lên tới 2.500 km.

Nga thay tên lửa hủy diệt cho tàu ngầm để đối đầu Mỹ - 2

Tên lửa diệt hạm Kalibr khai hỏa từ tàu khu trục Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov khẳng định hạm đội tàu ngầm sử dụng tên lửa mới chỉ nhằm mục đích răn đe. Yuri nói: “Xưởng đóng tàu Zvezda đang tích cực hiện đại hóa tàu ngầm hạt nhân của dự án 949A. Tên lửa Kalibr thế hệ mới sẽ được lắp đặt trên tàu cùng hệ thống hoa tiêu và hỗ trợ khẩn cấp mới”.

Tàu ngầm lớp Antey là tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của Nga, có thể hoạt động 120 ngày liên tục dưới biển và tốc độ tối đa 60km/giờ. Tàu ngầm Antey dài 155 mét, lượng giãn nước gần 20.000 tấn và trang bị khí tài cực kì hiện đại.

Tàu Antey sử dụng 4 ngư lôi 533 mm và hai quả 650 mm. Ngoài ra, tàu ngầm sử dụng tên lửa chống ngầm Tsakra gắn đầu đạn hạt nhân 15 kiloton và ngư lôi chống ngầm Type 40 gắn được đầu đạn hạt nhân 200 kiloton.

Nga thay tên lửa hủy diệt cho tàu ngầm để đối đầu Mỹ - 3

Kalibr là tên lửa có độ chính xác cao nhất hiện nay của Nga.

Ngoài tên lửa Sizzler mới, tàu Antey có sẵn tên lửa hành trình Granit nặng 750 kg, tương đương sức công phá 500 kiloton. Thứ trưởng Yuri hy vọng tàu ngầm Antey sẽ là lực lượng chiến đấu chủ lực của Nga với hệ thống tên lửa chính xác bậc nhất thế giới.

Sau khi Mỹ điều động hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Hàn Quốc, Nga đã chỉ trích hành động gây hấn này. Moscow cho rằng tên lửa THAAD nhằm vào Nga và có thể dùng để theo dõi những tên lửa mà nước này đang sở hữu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN