Nga điều hệ thống tên lửa S-400 tối tân tới Syria

Không quân Nga sẽ điều hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 SAM yểm trợ căn cứ không quân Khmeimim, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu ngày hôm nay (25.11).

“Hệ thống tên lửa đa tầm phòng không S-400 sẽ được điều tới căn cứ không quân Khmeimim ở Syria”, ông Shoigu phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga tổ chức ngày hôm nay.

Ngày hôm qua (24.11), máy bay ném bom chiến lược Su-24M của Nga đã bị máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới Syria. Một phi công bị bắn chết sau vụ việc. Người còn lại đã được cứu và hiện an toàn ở căn cứ không quân Latakia.

Moscow khẳng định chiếc máy bay của không quân Nga không hề vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Su-24M còn cách biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ 4km.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 3 biện pháp đáp trả sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công máy bay Su-24M. Cụ thể, máy bay Nga tham gia chiến đấu sẽ được máy bay tiêm kích yểm trợ, tàu tuần dương tên lửa Moscow được điều tới bờ biển Latakia và Nga cắt đứt mọi biện pháp liên lạc quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga điều hệ thống tên lửa S-400 tối tân tới Syria - 1

S-400 là hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất của Nga ở thời điểm hiện tại. Đây là bản nâng cấp của dòng tên lửa tầm cao S-300 trước đây, nghiên cứu và phát triển bởi Almaz Antei. S-400 có thể bắn những tên lửa tầm trung và tầm xa ở cự li 400km. S-400 có thể tiêu diệt các máy bay chiến lược và chiến thuật cũng như tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo. Hệ thống bao gồm tổ hợp radar, bệ phóng tên lửa, đài chỉ huy. Hệ thống S-400 hiện tại chỉ được quân đội Nga sử dụng và chưa đồng ý bán cho bất kì quốc gia nào.

S-400 có thể phát hiện mục tiêu cách xa 400km và cao từ 40 đến 50km. S-400 tuy là biến thể của hệ thống tên lửa tầm cao S-300 nhưng thực chất nó có thể tiêu diệt các mục tiêu ở cự li thấp 5-10m so với mặt đất. Đây là sự ưu việt mà chưa hệ thống phòng không nào có được. Chỉ mất 5 phút để tên lửa S-400 hoàn tất quy trình khai hỏa. S-400 có thể đồng thời đánh chặn 80 mục tiêu.

Căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia (Syria) là nơi phi đội máy bay chiến đấu Su-27SM, Su-30, máy bay ném bom chiến lược Su-34 và Su-24 đồn trú. Tất cả các máy bay này đều tham gia vào nhiệm vụ không kích các mục tiêu của IS. Căn cứ không quân Khmeimim đang được bảo vệ bởi hệ thống phòng không hiện đại và tổ hợp radar phức hợp. Hiện tại, căn cứ này có một đội chuyên sửa chữa máy bay và cung cấp các dịch vụ kho vận cần thiết cho phi công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN