Nếu Thế chiến 3 xảy ra, cục diện phụ thuộc vào điều này

Sự kiện: An ninh thế giới

Mục tiêu quan trọng nhất của Thế chiến 3 chính là tiêu diệt càng nhanh càng tốt vệ tinh của đối phương.

Nếu Thế chiến 3 xảy ra, cục diện phụ thuộc vào điều này - 1

Vệ tinh là mục tiêu tối quan trọng cần tiêu diệt nếu Thế chiến 3 xảy ra.

Nếu không có vệ tinh, hệ thống định vị toàn cầu GSP không thể hoạt động, truyền hình im lặng, xe hơi lạc đường, thị trường chứng khoán tê liệt và giao tiếp toàn cầu ngừng trệ. Máy bay trên trời có thể lạc lối và tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.

Phong tỏa và tiêu diệt vệ tinh được xem là mục tiêu hàng đầu nếu chiến tranh thế giới cận kề.

Sự chuẩn bị từ các siêu cường

Nếu Thế chiến 3 xảy ra, cục diện phụ thuộc vào điều này - 2

Vũ khí laser gắn trên tàu chiến Mỹ.

Các quốc gia cần chuẩn bị ngay lập tức cho Thế chiến 3 vì đây sẽ là cuộc chiến ngoài không gian, CNN khẳng định. Ngày 29.11 vừa qua, một bộ phim tài liệu về khả năng chiến tranh toàn cầu đã được phát sóng trên kênh truyền hình uy tín này.

Theo tác giả bộ phim, mọi quốc gia phải chuẩn bị các phương tiện, khí tài và tinh thần chiến đấu trước các cuộc chiến tranh chớp nhoáng ngoài vũ trụ.

CNN cho thấy một cái nhìn rất mới về cuộc chiến ngoài vũ trụ, nơi sẽ là chiến địa giữa các siêu cường thế giới như Nga, Mỹ hay Trung Quốc. Theo CNN, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất chuẩn bị cho cuộc chiến.

Cả Nga, Trung Quốc đều chạy đua trong cuộc chiến này và thử nghiệm các thế hệ vũ khí hoàn toàn mới. Vũ khí laser, vệ tinh tự sát hay thiết bị bắt cóc vệ tinh tưởng chỉ có trong phim viễn tưởng đang được từng bước hoàn thiện.

Dự án vệ tinh tự sát của Mỹ được định danh Kosmos 2499 có mục đích tiến sát các vệ tinh đối phương và phá hủy chúng. Đây được xem là lực lượng công phá chính nếu Thế chiến 3 nổ ra.

Nhà báo William Shelton, người có kinh nghiệm viết về Không quân Mỹ, nói rằng dự án Kosmos 2499 sống như “con ngựa thành Troy phiên bản ngoài không gian”. Theo William, vệ tinh tự sát sẽ đóng vai trò quan trọng khi cuộc chiến xảy ra.

Nếu Thế chiến 3 xảy ra, cục diện phụ thuộc vào điều này - 3

Máy bay X37B đang được sử dụng trong quân đội Mỹ.

“Bạn có thể phóng vệ tinh lên quỹ đạo, sau đó dùng nó như một vũ khí thực thụ”, William nhấn mạnh. Trong cuộc chiến thời cổ đại, đạo quân Hy Lạp sử dụng một con ngựa gỗ rỗng ruột, bên trong chứa đầy binh sĩ và họ lợi dụng đêm tối chui ra ngoài, tiêu diệt thành Troy.

Một vệ tinh Nga mang tên Luch hiện đang được quân đội Mỹ hết sức chú ý. Luch phóng vào vệ tinh không lâu sau dự án Kosmos 2499 và dùng để do thám, định vị ngoài không gian. Tuy nhiên, vệ tinh này hoàn toàn có thể phá hủy các vệ tinh đối phương như một vũ khí đích thực, Paul Graziani từ Trung tâm Phân tích Hình ảnh (AGI), nói.

Paul cho biết đơn vị của ông đã chứng kiến 4 lần vệ tinh Luch tiến sát các vệ tinh Mỹ. Theo Paul, mục đích của những lần tiếp cận này là thu thập thông tin.

Chiến tranh không gian xuất hiện trong cả suy nghĩ của người Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh từ lâu đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến ngoài vũ trụ và họ đã phóng vệ tinh mang tên “Thực Nghiệm” lên quỹ đạo từ năm 2013.

“Thực Nghiệm” không thoát khỏi sự quan sát của trung tâm AGI. Vệ tinh này sở hữu cánh tay robot có thể gắp các vật thể khác, kể cả vệ tinh đối phương. Trung Quốc tuyên bố vệ tinh “Thực Nghiệm” chỉ dùng vào mục đích thu gom rác vũ trụ nhưng Paul và cộng sự không đồng tình với ý kiến này. Họ cho rằng đây là con át chủ bài của Trung Quốc nếu Thế chiến 3 xảy ra. “Bạn có thể dùng vệ tinh đó tấn công đối phương và đẩy nó ra khỏi quỹ đạo”, Paul nhấn mạnh.

Mỹ chuẩn bị thế nào?

Nếu Thế chiến 3 xảy ra, cục diện phụ thuộc vào điều này - 4

Vũ khí truyền thống sẽ không phát huy tác dụng trong chiến tranh hiện đại.

Chính quyền Mỹ sẽ làm gì để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai? Theo tờ CDN, Washington có thể bắt tay ngay từ bây giờ nhằm phát triển công nghệ laser lên một tầm cao hơn. Hiện nay, vũ khí laser đang được sử dụng ở vịnh Ba Tư nhằm tiêu diệt các đối tượng từ xa.

Hệ thống Vũ khí Laser (LaWS) có thể dùng ngoài vũ trụ hay gắn trên các thiết bị quân sự. Trong kịch bản chiến tranh, vũ khí laser có thể “gây mù tạm thời hoặc phá hủy vệ tinh đối phương”.

Loại vũ khí thứ hai chính quyền Washington cần nghiên cứu và phát triển là máy bay không người lái. Máy bay X37B là máy bay đầu tiên được vận hành ngoài quỹ đạo trái đất. “X37B giống tàu vũ trụ và được dùng vào mục đích chở hàng lên không gian”, Paul nói. Theo nhiều chuyên gia quân sự, X37B có thể dùng làm vũ khí diệt vệ tinh nếu Thế chiến 3 xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CDN ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN