NATO vừa đấm vừa xoa Nga

Các thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay nhất trí chính thức mời Montenegro gia nhập liên minh. Động thái này phản ánh tham vọng mở rộng về phía Đông của NATO bất chấp phản ứng quyết liệt của Nga.

Các thành viên NATO ngày 2.12 đã nhất trí về “một quyết định lịch sử để bắt đầu các cuộc đàm phán cho việc gia nhập liên minh của Montenegro”.

"Đây là sự khởi đầu của một liên minh vững chắc. Chúng tôi chúc mừng Montenegro", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố trong cuộc họp tại trụ sở của liên minh ở Brussels, Bỉ.

NATO vừa đấm vừa xoa Nga - 1

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Montenegro Milica Pejanovic vui vẻ bắt tay với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại trụ sở của liên minh này ở Brussels, Bỉ hôm nay. Đứng cạnh là Ngoại trưởng Montenegro Igor Luksic.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, việc NATO mời Montenegro gia nhập liên minh không liên quan tới Nga. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao NATO tiết lộ, quyết định trên sẽ gửi thông điệp tới Moscow rằng nước này không thể ngăn sự mở rộng về phía Đông, sát sườn Nga của NATO sau sự gia nhập của Albania và Croatia.

Trước lời mời của NATO, Ngoại trưởng Montenegro Igor Luksic đã nhiệt tình bày tỏ sự hoan nghênh của nước ông đối với quyết định trên với tuyên bố: “Đây là một ngày tuyệt vời đối với đất nước của chúng tôi, điều mà chúng tôi xứng đáng được hưởng”.

Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần phản ứng gay gắn về việc Montenegro muốn gia nhập NATO bởi nước này phản đối mọi hoạt động mở rộng của NATO về phía đông và phía đông nam châu Âu - khu vực bao gồm các nước từng thuộc Liên bang Xô viết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhiều lần cảnh báo rằng, đây là “một hành động sai lầm, thậm chí khiêu khích”.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Đây là một ý tưởng mang tính đối đầu mạnh mẽ. Nó không mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực Balkan cũng như châu Âu nói chung. Nó có khả năng làm phức tạp thêm các mối quan hệ vốn đã rắc rối giữa Nga và NATO”.

Hãng tin RIA dẫn lời một thượng nghị sĩ Nga hôm nay cũng mạnh mẽ cảnh báo, Nga sẽ chấm dứt mọi dự án chung với Montenegro nếu quốc gia này gia nhập NATO.

Ông Viktor Ozerov, người đứng đầu Ủy ban quốc phòng và an toàn của Hội đồng Liên bang Nga, cho biết những dự án bị hủy bỏ có thể bao gồm lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin tạm thời chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào.

Montenegro là quốc gia nhỏ bé ở đông nam châu Âu với dân số 650.000 người, dự kiến trở thành thành viên NATO chính thức vào năm tới. Sau khi Albani và Croatia gia nhập NATO năm 2009, chỉ còn duy nhất Serbia, đồng minh thân cận nhất với Nga tại khu vực Balkan không tích cực theo đuổi trở thành thành viên của NATO.

Trong khi đó, cùng ngày, NATO cũng có động thái được cho là nhằm "xoa dịu" và nỗ lực cải thiện quan hệ với Moscow.

Theo đó, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa tuyên bố tái triệu tập Hội đồng Nga-NATO vốn bị đình chỉ hoạt động vào năm ngoái.

NATO vừa đấm vừa xoa Nga - 2

Tổng thư Ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Nga Putin.

Theo Sputniknews, Tổng thư Ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ). Ông Stoltenberg nhấn mạnh, việc tái triệu tập Hội đồng Nga-NATO nhằm để duy trì liên lạc giữa hai bên.

“Chúng tôi đã nhất trí duy trì các quan hệ chính trị với Nga. Chúng tôi cũng đã xác định các biện pháp để điều phối hoạt động của Hội đồng Nga – NATO hiệu quả hơn nhằm củng cố quan hệ chính trị với Moscow”, ông  Stoltenberg nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng thư Ký NATO còn cho biết, các thành viên liên minh này đang xem xét viễn cảnh khôi phục các quan hệ với Nga. Theo đó, một hội nghị thượng đỉnh Nga-NATO sẽ sớm được ấn định về thời gian và địa điểm. 

Hội đồng Nga-NATO được thành lập vào năm 2002, song bị đình chỉ tất cả các hoạt động trong tháng 4.2014 do vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN