Mỹ muốn “đàm phán nghiêm túc” với Triều Tiên

Để đàm phán, ngoại trưởng Mỹ đưa ra điều kiện cần là Triều Tiên dừng ngay mọi hoạt động khiêu khích hiện nay.

Mỹ muốn “đàm phán nghiêm túc” với Triều Tiên - 1

Ông Kerry chụp ảnh cùng ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18.9 đã thúc giục Bình Nhưỡng dừng ngay chương trình phát triển hạt nhân. Đây được xem là điều kiện cần để tiến tới một cuộc đàm phán nghiêm túc với Mỹ về tương lai của Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc gặp với ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Kerry khẳng định Mỹ “hết sức tận tâm” với cam kết phòng thủ quân sự chung và muốn “triệt tiêu hành động khiêu khích, liều lĩnh của Triều Tiên”.

Ông Kerry tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng về vấn đề hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, chấm dứt hoàn toàn cấm vận kinh tế, thương mại nếu Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa.

“Điều kiện cần làm ngay lúc này là dừng ngay mọi hoạt động họ đang làm và không thực hiện bất kì động thái khiêu khích nào. Triều Tiên phải sẵn sàng đàm phán và đối thoại nghiêm túc về tương lai của Bình Nhưỡng”, Kerry nói.

Tháng 9 này, Triều Tiên vừa thử hạt nhân lần thứ 5 và được xem là lớn nhất lịch sử nước này. Sau đó là một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo vi phạm nghị quyết của LHQ cấm Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, đang thúc giục tái khởi động bàn đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên với sự tham gia của Mỹ, Nhật, Nga và Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - STT ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN