Mỹ: "Mưa tên lửa" Tomahawk phá hủy 92 chiến đấu cơ Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk mới đây đã phá hủy 20% máy bay chiến đấu Syria.

Mỹ: "Mưa tên lửa" Tomahawk phá hủy 92 chiến đấu cơ Syria - 1

Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Sha’ira ở Syria.

Ông Mattis thông báo lực lượng quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad “đã mất khả năng tiếp nhiên liệu hay tái trang bị vũ khí cho máy bay chiến đấu”, sau cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ ngày 6.4 nhằm vào căn cứ không quân Sha’ira ở thành phố Homs, Syria.

Theo ước tính của trang GlobalFirePower.com, lực lượng vũ trang Syria có tổng cộng 461 máy bay chiến đấu. Trong khi đó ông Mattis cho biết cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy 92 chiến đấu cơ của Syria.

Lầu Năm Góc thông báo rằng cuộc tấn công của họ đã phá hủy các kho chứa nhiên liệu, vũ khí, 20% số lượng máy bay chiến đấu đang hoạt động cũng như giảm khả năng phòng không của quân đội Syria.

Mặc dù Washington cho rằng đây là một sứ mệnh “thành công”, nhưng trang Foreign Policy đưa tin các máy bay chiến đấu của Không quân Syria vẫn cất cánh từ căn cứ không quân Sha’irat chưa đầy 24 giờ sau cuộc tấn công của Mỹ. Nga và Syria cho rằng chỉ có 23 tên lửa của Mỹ trúng đích.

Hải quân Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk từ hai tàu khu trục ở Địa Trung Hải, nhằm vào Syria, sau khi Washington cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN