Mỹ làm gì nếu Trung Quốc - Ấn Độ chiến tranh?

Báo Trung Quốc từng ám chỉ có một “thế lực phương Tây” đang tìm cách kích động xung đột quân sự giữa Bắc Kinh - New Delhi để “tìm lợi ích chiến lược”.

Mỹ làm gì nếu Trung Quốc - Ấn Độ chiến tranh? - 1

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ngồi đối mặt nhau ở biên giới năm 2010 trong một chương trình giao lưu nhằm tránh leo thang căng thẳng hai bên.

Trong một cuộc phỏng vấn, hai chuyên gia chính trị-quân sự trả lời trên kênh TNN (Mỹ) rằng, Washington chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn “hai con hổ lớn đánh nhau”, ám chỉ xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

“Tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ không can thiệp trực tiếp vào xung đột chính trị giữa hai quốc gia châu Á. Tôi cho rằng nếu căng thẳng Ấn Độ-Trung Quốc leo thang, đây sẽ là điều kiện rất tốt để Mỹ củng cố quan hệ hơn nữa với Ấn Độ”, Zack Cooper, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Chiến lược, trả lời kênh TNN.

Cooper nói rằng Mỹ đang muốn chống lại sự gia tăng quyền lực nhanh chóng của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đóng vai trò lớn giúp Mỹ thực hiện “ý đồ”. “Điều này có nghĩa là, nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi xung đột quân sự với Ấn Độ, Bắc Kinh sẽ tự tạo ra một liên minh chống Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc nên khôn khéo hạ nhiệt căng thẳng, giải quyết mọi chuyện không bằng xung đột quân sự”, Cooper nói.

Vài tuần trở lại đây, quan hệ Mỹ-Trung cũng không tốt đẹp khi hai bên liên tiếp có động thái khiêu khích lẫn nhau. Nếu xung đột biên giới giữa Trung Quốc-Ấn Độ nổ ra thành chiến tranh, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện hải quân tại khu vực này, chuyên gia quân sự nhận định.

“Nếu đánh nhau xảy ra, Washington sẽ cung cấp kho vận, tình báo, trang thiết bị cho quân đội Ấn Độ”, Mohan Malik, giáo sư Trung tâm An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, nói. “Thậm chí, Lầu Năm Góc sẽ điều tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân tới khu vực này để giúp New Delhi giám sát hạm đội tàu chiến Trung Quốc”.

Trong bài xã luận đăng tải trên tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 26.7, tác giả viết: “Có một thế lực ở phương Tây đang kích động xung đột quân sự giữa Trung Quốc-Ấn Độ. Đây là cách để họ tìm kiếm các lợi ích chiến lược mà không mất một xu nào”. Thế lực được tờ báo ám chỉ là Mỹ.

Chuyên gia Malik nhận định, các nhà chiến lược Trung Quốc sẽ chọn một cuộc chiến ngắn hạn để “đấm Ấn Độ chảy máu mũi”. Khi chiến thắng cuộc chiến này, Trung Quốc sẽ tạo ra trật tự khu vực châu Á xoay quanh Bắc Kinh.

Ấn Độ dồn quân ở biên giới, sẵn sàng chiến tranh với TQ?

Binh sĩ Ấn Độ canh gác tại biên giới nói họ đang rút ngắn khoảng cách về năng lực chiến đấu với Trung Quốc và sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - TOI ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN