Mỹ-Hàn kết thúc tập trận “Giải pháp then chốt”

Một trong hai cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức kết thúc ngày hôm nay.

Mỹ-Hàn kết thúc tập trận “Giải pháp then chốt” - 1

"Giải pháp then chốt" chính thức kết thúc ngày hôm nay 18.3

Cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” mô phỏng dựa trên máy tính đã kết thúc ngày 17.3. Mỹ và Hàn Quốc cùng đánh giá tổng kết trong hôm nay, ngày 18.3 và sau đó chính thức kết thúc cuộc tập trận chung thường niên này, theo tờ The Korea Herald.

Quân đội Mỹ sau đó sẽ trở về căn cứ quân sự ở quê nhà.

Quân đội 2 nước đã khởi động 12 ngày tập trận “Giải phép then chốt” và 2 tháng tập trận “Đại bàng non” từ ngày 7.3. Các cuộc tập trận được tiến hành vào mùa xuân hàng năm kiểm tra khả năng phòng thủ chung của Hàn Quốc và Mỹ.

Cuộc tập trận “Đại bàng non” sẽ tiếp diễn đến ngày 30.4.

Mỹ-Hàn kết thúc tập trận “Giải pháp then chốt” - 2

"Đại bàng non" sẽ tiếp diễn đến ngày 30.4

Đây được cho là cuộc tập trận lớn nhất của Mỹ - Hàn, huy động số lượng quân lính và các thiết bị quân sự lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc tập trận chung năm 2016 giữa Mỹ và Hàn Quốc bao gồm hoạt động diễn tập tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Mỹ-Hàn kết thúc tập trận “Giải pháp then chốt” - 3

Triều Tiên vừa bắn 1 quả tên lửa đạn đạo bay xa khoảng 800km

Mới đây, Triều Tiên vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo bay xa khoảng 800km trước khi rớt xuống khu vực ngoài khơi vùng biển phía đông nước này. Quả tên lửa được bắn chỉ đúng một ngày sau khi Mỹ tuyên bố trừng phạt mạnh tay hơn nữa lên chính quyền Bình Nhưỡng về vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa trong 2 tháng gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Korea Herald ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN