Mỹ chuyển tên lửa "đe dọa an ninh TQ" tới Hàn Quốc

Bán đảo Triều Tiên và khu vực tiếp tục căng thẳng hơn khi Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm trung và Mỹ điều hệ thống phòng không tới Hàn Quốc.

Mỹ chuyển tên lửa "đe dọa an ninh TQ" tới Hàn Quốc - 1

Tên lửa THAAD được xem là "bách phát bách trúng" của quân đội Mỹ.

Mỹ đã bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa “bách phát bách trúng” THAAD tới Hàn Quốc sau khi Triều Tiên thử nghiệm 4 tên lửa tầm trung hôm 6.3. Thông tin được hãng tin NBC cung cấp.

Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được thiết kế để ngăn ngừa các mối đe dọa từ Triều Tiên. Một hệ thống khác được lắp đặt ở Hawaii và đảo Guam cũng nhằm mục đích này. Chính quyền Bắc Kinh liên tục cáo buộc “đây là mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng tới an ninh Trung Quốc”.

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết những thành phần đầu tiên của tên lửa THAAD đã được điều chuyển tới Hàn Quốc, ít giờ sau khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa vào biển Nhật Bản. Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn kêu gọi Mỹ nhanh chóng điều động tên lửa THAAD tới bán đảo Triều Tiên, đề phòng căng thẳng hai miền nổ ra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer ám chỉ việc điều động dàn tên lửa THAAD ngày 6.3 sau khi ông trả lời phóng viên rằng “Mỹ đang cân nhắc các bước cần thiết để gia tăng năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, chẳng hạn như điều động hệ thống phòng không THAAD tới Hàn Quốc”.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc điều động tên lửa THAAD không xuất phát từ động thái thử tên lửa tầm trung của Triều Tiên mà được tính toán từ trước. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA khẳng định vụ thử tên lửa là một phần của buổi diễn tập khả năng “tiêu diệt căn cứ quân sự của đế quốc Mỹ ở Nhật Bản”.

Mỗi khẩu đội THAAD gồm 4 xe phóng mang tên lửa (8 ống phóng/xe), radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực AN/TPY-2; 1 xe trung tâm điều khiển di động;  2 trung tâm hoạt động chiến thuật TOC.

Đặc biệt, AN/TPY-2 là một radar mạng pha hoạt động ở băng tần X, có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung ở cự ly 1.000 km. Tên lửa có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 150-200 km, tầm cao 25 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CNN ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN