Mỹ, Anh dồn máy bay, tàu chiến tới gần Syria

Các nước phương Tây đang dồn dập điều khí tài, lực lượng tới gần Syria để sẵn sàng cho hành động quân sự nhắm vào nước này.

Máy bay chiến đấu và vận tải quân sự được cho là đang được điều tới căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên đảo Síp trong bối cảnh lực lượng liên quân của phương Tây đang dồn dập chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự vào Syria với giọng điệu ngày càng hiếu chiến hơn nhắm vào chính phủ nước này.

Tờ Guardian cho biết hai phi công lái máy bay dân sự thường xuyên bay từ Larnaca thuộc Síp cho biết họ đã nhìn thấy máy bay vận tải quân sự C-130 và các đội hình chiến đấu cơ của châu Âu trên màn hình radar.

Mỹ, Anh dồn máy bay, tàu chiến tới gần Syria - 1

Máy bay vận tải quân sự C-130 đang được điều tới đảo Síp

Căn cứ không quân Akrotiri trên đảo Síp chỉ cách Syria khoảng 160 km, vị trí địa lý thuận lợi có thể biến nơi này thành trung tâm điều phối chiến dịch không kích Syria của phương Tây. Người dân sống gần căn cứ này cho biết các hoạt động tại sân bay ở đây trong vòng 48 giờ qua “tăng lên rất nhiều lần so với bình thường”.

Trong khi đó, các quan chức quân sự hàng đầu của 10 nước phương Tây và Trung Đông do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey và người đồng cấp Jordan đã gặp gỡ ở Amman, Jordan để thảo luận về hành động quân sự ở Syria. Cuộc họp này diễn ra sau khi có thông tin cho rằng hồi cuối tuần qua tướng Dempsey đã trình lên Nhà Trắng các kế hoạch quân sự có thể được áp dụng ở Syria.

Thứ Sáu tuần trước, Reuters cho biết hải quân Mỹ đang tăng cường lực lượng của mình tại Địa Trung Hải với sự xuất hiện của 4 tàu chiến có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa có thể bắn tới các mục tiêu ở Syria.

Hải quân Anh cũng đã điều thêm lực lượng tới gần Syria với 4 tàu chiến gồm soái hạm HMS Bulwark, một tàu sân bay trực thăng và 2 tàu khu trục ở Albania. Trong khi đó, Pháp cũng đã đưa chiến đấu cơ của mình tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để sẵn sàng hành động khi cần thiết.

Mỹ, Anh dồn máy bay, tàu chiến tới gần Syria - 2

Tàu chiến mang tên lửa hành trình được dồn dập điều tới gần Syria

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cho biết chính quyền Tổng thống Obama tỏ ra ít nghi ngờ về việc phe chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus hồi tuần trước khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ông Kerry nói rằng cuộc chiến tranh hóa học ở Syria “làm chấn động lương tri thế giới” và bổ sung thêm rằng hành động tàn sát cả phụ nữ và trẻ em của chính quyền Tổng thống Assad là “sự kinh tởm về đạo đức”.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết hiện Tổng thống Obama vẫn chưa quyết định về phản ứng của Mỹ, tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

Các quan chức cấp cao Mỹ cho rằng một cuộc tấn công quân sự vào Syria nhiều khả năng sẽ bị giới hạn trong khoảng một vài ngày. Theo các nguồn tin này, thời điểm phát động tấn công sẽ phụ thuộc vào báo cáo tình báo về sự dính líu của chính phủ Syria trong cuộc tấn công hóa học này, thông qua quá trình tham vấn với các đồng minh và Quốc hội cũng như việc xác định rằng cuộc tấn công này tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi các quan chức Mỹ ám chỉ về những bằng chứng rõ ràng chứng tỏ chính phủ Syria đứng đằng sau cuộc tấn công hóa học này, một số nguồn tin giấu tên cho kênh NBC News biết rằng Mỹ đang dự định công bố các bằng chứng này vào ngày thứ Ba “để tạo dư luận cho một phản ứng quân sự”.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron vẫn cho rằng không có bằng chứng nào chứng tỏ một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra và chưa biết bên nào đứng đằng sau vụ việc này.

Trong một cuộc họp báo khẩn cấp ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng khẳng định rằng Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đã thành lập một “lực lượng mạnh” và đang “sẵn sàng tàu chiến cùng máy bay” cho một cuộc xâm lược nhắm vào Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN