Malaysia chính thức tuyên bố MH370 gặp “tai nạn”

Ngày 29/1, nhà chức trách Malaysia đã chính thức tuyên bố vụ máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất bí ẩn là một “vụ tai nạn”, và mọi nỗ lực tìm kiếm người sống sót đã bị đình chỉ.

Tuyên bố của Cục Hàng không Dân dụng Malaysia cho hay toàn bộ 239 người trên chiếc Boeing 777 mất tích giờ đây đều được chính thức tuyên bố là đã chết.

Ông Azharuddin Abdul Rahman, Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia nói: “Thay mặt chính phủ Malaysia, chúng tôi chính thức tuyên bố chuyến bay MH370 là một vụ tai nạn. Toàn bộ 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đều được cho là đã chết”.

Malaysia chính thức tuyên bố MH370 gặp “tai nạn” - 1
Ông Azharuddin Abdul Rahman, Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia

 

Ông Rahman cho rằng tuyên bố trên “sẽ rất khó khăn đối với gia đình và thân nhân nạn nhân”, nhưng nó là điều kiện để họ có thể bắt đầu quá trình đòi bồi thường từ hãng hàng không và các tổ chức bảo hiểm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, giám đốc thương mại của Malaysia Airlines Hugh Dunleavy cho hay gia đình của các nạn nhân chỉ được nhận tiền bồi thường sau khi họ nhận được tuyên bố chính thức rằng chiếc máy bay đã gặp nạn và những người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng.

Tuyên bố chính thức của Malaysia Airlines được đưa ra hơn 10 tháng sau khi MH370 biến mất bí ẩn khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8/3/2014.  

Hiện chiến dịch tìm kiếm xác chiếc máy bay mất tích vẫn được tiếp tục trên vùng biển nam Ấn Độ Dương xa xôi, tuy nhiên lực lượng tìm kiếm vẫn chưa hề phát hiện bất cứ dấu vết nào của chiếc máy bay.

Ông Rahman mô tả đây là “quãng thời gian tuyệt vọng của những người đã cố hết sức mình để tìm kiếm MH370”, song ông khẳng định chính phủ Malaysia sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay, và “hành khách cùng phi hành đoàn sẽ luôn được nhớ đến”.

Malaysia chính thức tuyên bố MH370 gặp “tai nạn” - 2
Chiến dịch tìm kiếm MH370 vẫn chưa mang lại bất cứ kết quả nào

 

Tuyên bố của chính phủ Malaysia nhấn mạnh rằng theo luật hàng không quốc tế, định nghĩa từ “tai nạn” có cả bao hàm trường hợp máy bay bị mất tích. Họ cũng giải thích rõ rằng một chiếc máy bay được coi là mất tích khi chiến dịch tìm kiếm chính thức đã bị hủy bỏ và xác máy bay chưa được tìm thấy.

Cho đến nay, tất cả các dữ liệu radar và vệ tinh thu được đều cho thấy máy bay MH370 đã chuyển hướng xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương, bay đến lúc cạn nhiên liệu và đâm xuống biển.

Ông Rahman cho hay: “Đây là một vùng biển rất hẻo lánh, nằm cách rất xa các địa điểm có thể hạ cánh được, và cũng là khu vực có thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Sau 327 ngày tìm kiếm, và dựa trên những dữ liệu đang có, chúng tôi kết luận khả năng sống sót trong khu vực trên là không thể”.

Hiện các điều tra viên đang sử dụng các tàu ngầm không người lái để vẽ bản đồ đáy biển ở khu vực tìm kiếm nhằm phát hiện xác chiếc máy bay. Cho đến nay, họ đã khảo sát được 207.000 km vuông đáy biển, gần bằng diện tích bang Kansas của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN