Lộ mặt thủ phạm "giết người" nhiều nhất Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Tác nhân đang gây tổn hại sức khỏe cho khoảng nửa tỷ người Trung Quốc được các nhà nghiên cứu xác định nguy hiểm hơn cả thuốc lá, theo SCMP.

Lộ mặt thủ phạm "giết người" nhiều nhất Trung Quốc - 1

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh.

Theo tài liệu của các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Peking, Tsinghua ở Trung Quốc, Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Hebrew ở Israel năm 2013, tình trạng “khí bẩn” ở Trung Quốc làm giảm tuổi thọ trung bình của người dân xuống 5,5 năm.

Ước tính, số người tử vong vì các chứng liên quan đến khí bẩn chiếm 1/3 số người chết ở Trung Quốc. Trong số 3,03 triệu người chết năm 2013 tại 74 thành phố Trung Quốc, 31.8% liên quan đến ô nhiễm, bao gồm các hạt nhỏ li ti trong không khí, gây hại cho sức khỏe con người. 

Do đó, mức độ "tàn sát" của khí bẩn còn ghê gớm hơn cả thuốc lá. Căn bệnh liên quan đến khói thuốc ước tính giết hại 1 triệu người ở Trung Quốc mỗi năm. 

Trong bối cảnh tình trạng "khí bẩn" chưa có dấu hiệu cải thiện, vấn đề nhức nhối này hoàn toàn có thể chuyển sang khủng hoảng chính sách công, các chuyên gia nhận định.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), tuần này, lượng khói bụi đã bao trùm khu vực rộng tới 1/7 diện tích nước này, bao gồm cả Bắc Kinh.

Hàng trăm chuyến bay đình trệ, trường học đóng cửa, xe cá nhân bị cấm đi vào trong thành phố, đường cao tốc bị phong tỏa, bệnh viện chật kín người ngộ độc do ô nhiễm không khí. Tại một số khu vực, chất lượng không khí đã vượt quá giới hạn an toàn của thiết bị đo.

Báo động đỏ về ô nhiễm không khi ở Bắc Kinh – mức cao nhất trong thang 4 cấp độ, được dự báo sẽ được dỡ bỏ vào tối ngày 22.12. Do đợt không khí lạnh sẽ sớm xua tan sương mù.

Trong khi một số người dân Trung Quốc nói đùa về tình trạng ô nhiễm trên trang mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra quan ngại về cách quản lý chất lượng không khí của đất nước.

Lộ mặt thủ phạm "giết người" nhiều nhất Trung Quốc - 2

Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí.

Các luật sư đã đệ đơn kiện chính quyền ở Bắc Kinh, Hà Bắc và Thiên Tân. “Tôi đề nghị chính phủ bồi thường 9.999 Nhân dân tệ (1.440 USD) vì thiệt hại”, Cheng Hai, một luật sư ở tỉnh Hà Bắc nói. “Tôi tin rằng tòa án sẽ tìm thấy bằng chứng chính phủ sơ suất trong việc kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí. Họ chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế”.

Cheng giải thích, ông đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm qua vì hít phải không khí ô nhiễm. “Nếu như tòa án trung cấp không thụ lý đơn kiện, chúng tôi sẽ kiện lên tòa án cấp cao hơn”.

“Chính phủ Trung ương nhận ra tầm quan trọng của môi trường đối với ổn định xã hội và liệt kê vấn đề quản lý môi trường vào một trong những lĩnh vực trọng tâm”, Zhu Lijia, Giáo sư chính sách công ở Học viện Hành chính Trung Quốc nói. “Nhưng mong muốn này lại không được các cơ quan địa phương thực hiện”.

Vấn đề ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến lượng lớn người dân Trung Quốc, hơn bất kỳ những cuộc khủng hoảng nào trước đây, SCMP đưa tin.

Hu Xingdou, Giáo sư tại Viện Công nghệ Bắc Kinh nói, tịnh trạng khói bao phủ Trung Quốc thể hiện “tình trạng quan liêu vô trách nhiệm”, làm ngơ trước quan ngại của dư luận.

“Cán bộ Trung Quốc được đào tạo để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Vấn đề khói bụi hay ô nhiễm môi trường chưa được quan tâm đúng mực”, ông Hu Xingdou cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN