Lại xả súng bắn cảnh sát tại Paris

Vụ xả súng thứ 2 xảy ra ở Paris nhắm vào cảnh sát Pháp ngay sau vụ thảm sát tạp chí biếm họa Charlie Hebdo khiến 12 thiệt mạng hôm qua. Những kẻ tấn công đã trốn thoát trong khi một cảnh sát bị thương nặng.

Lại xả súng bắn cảnh sát tại Paris - 1

 Nhân viên cấp cứu có mặt tại khu vực Montrouge sau vụ xả súng nhắm vào cảnh sát tại Montrouge hôm nay.

Theo Telegraph, các tay súng đã nhảy lên tàu điện ngầm và trốn thoát ngay sau khi nổ súng bắn vào các cảnh sát tại khu vực Montrouge hôm nay. Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy âm thanh của súng tự động vang lên.
 

Một trong hai cảnh sát bị bắn bị thương nặng. Đài truyền hình iTele đưa hình ảnh, hai nhân viên cảnh sát nằm bất động trên mặt đất sau khi vụ xả súng thứ hai.

Cuộc truy lùng những tay súng ngay lập tức được triển khai. Một nghi phạm được cho là đã bị bắt giữ sau đó.

Telegraph trích dẫn nguồn tin an ninh cho biết, hiện chưa rõ, vụ tấn công nhắm vào các sĩ quan cảnh sát hôm nay có bất kỳ sự liên quan nào đến vụ thảm sát tại tạp chí biếm họa nổi tiếng Charlie Hebdo hôm 7.1 hay không. 3 tay súng bị tình nghi có dính líu tới tổ chức khủng bố al-Qaeda đã sử dụng vũ khí tự động xông vào tòa soạn của tạp chí Pháp, bắn chết 12 người bao gồm tổng biên tập tờ báo.

Cảnh sát Pháp cũng đang nỗ lực săn lùng hai anh em kẻ tình nghi trong vụ tấn công nói trên. Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay 7 người đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls xác nhận, những người bị bắt giữ có quan hệ gần gũi với các nghi phạm. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết họ bị bắt ở đâu.

Trong khi đó, Thủ tướng Valls cho hay 2 nghi phạm vẫn đang chạy trốn vốn không còn xa lạ với các cơ quan tình báo và đã bị theo dõi trước vụ tấn công hôm qua.

Những kẻ tấn công bao gồm Said Kouachi, 34 tuổi và Cherif Kouachi, 32 tuổi, trong đó, Cherif Kouachi là một phần tử thánh chiến từng bị kết án hồi năm 2008 vì tham gia một mạng lưới đưa các tay súng tới Iraq.

Vào trưa ngày 7.1, 3 tay súng  bịt mặt đã xông vào tòa soạn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, sát hại các nhà báo của tạp chí này và 2 cảnh sát, rồi nhảy lên một chiếc ô tô và tẩu thoát.Một nghi phạm 18 tuổi đã ra đầu hàng cảnh sát trong khi hai tên còn lại hiện vẫn lẩn trốn. Giới chức Pháp đã cảnh báo rằng chúng "có vũ khí và rất nguy hiểm".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN