12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách

Hy Lạp có tới 6.000 hòn đảo lớn nhỏ và mỗi địa điểm đều có những nét đặc trưng và hấp dẫn riêng.

Hydra: Hòn đảo cho người yêu nghệ thuật

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 1

Đảo Hydra được mệnh danh là thiên đường dành cho du khách yêu nghệ thuật, với những đại lộ được trang trí theo nghệ thuật đương đại và nhiều triển lãm tranh dọc các tuyến phố cổ trên đảo. Các nhà sưu tầm nghệ thuật và nghệ sĩ thường tập trung tới đây để thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

Ios: Điểm đến hấp dẫn cho du khách thích tiệc tùng

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 2

Đảo Ios nổi tiếng với không khí tiệc tùng náo nhiệt nhờ có nhiều quán bar và hộp đêm nằm cạnh nhau. Buổi tiệc đêm thường bắt đầu tại quán Far Out Beach Club trên bãi biển Mylopotas trước khi lan tỏa sang các quán bar khác.

Paros: Hòn đảo tốt nhất để lướt ván buồm

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 3

Điều kiện thời tiết khiến đảo Paros trở thành địa điểm lý tưởng cho những người mê lướt ván buồm. Hòn đảo này đã được lựa chọn làm nơi tổ chức giải vô địch lướt ván thuyền buồm thế giới cách đây vài năm và thường xuyên tổ chức các cuộc thi dành cho môn thể thao này hàng năm.

Santorini: Thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng cho các cặp đôi

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 4

Hòn đảo Santorini có phong cảnh đẹp và không gian lãng mạn, rất thích hợp cho những cặp đôi mới cưới. Tới đây, du khách có thể thưởng thức các loại rượu vang hảo hạng, ngắm cảnh hoàng hôn hay tham quan thị trấn cổ Oia nằm trên sườn đồi.

Milos: Nơi dành cho du khách thích khám phá những bờ biển độc đáo

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 5

Hòn đảo Milos có khoảng 80 bãi biển với cấu tạo rất đa dạng. Một số bãi biển có cát màu đen, trong khi một số khác có cát màu đỏ rất độc đáo. Tới đây, du khách có thể khám phá những hang động dọc các bãi biển.

Crete: Thiên đường ẩm thực của Hy Lạp

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 6

Tới hòn đảo Crete, du khách có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng của Hy Lạp, như món dakos được làm từ bánh mì khô, cà chua, bơ và dầu ô liu. Bạn cũng có thể thử các món ăn được chế biến từ thảo mộc tại các nhà hàng nằm ngay sát biển.

Ikarial: Nơi tốt nhất để khám phá thiên nhiên

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 7

Trên đảo Ikaria, du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ rừng nguyên sinh và bãi biển hoang sơ cho tới hang động và vách núi dựng đứng. Các hoạt động phổ biến nhất ở đây là đi bộ đường rừng, đạp xe, leo núi và chèo thuyền.

Mykonos: Điểm đến cho những cô nàng mê shopping

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 8

Hòn đảo Mykonos được mệnh là thiên đường mua sắm ở Hy Lạp, với nhiều cửa hàng thời trang hàng đầu thế giới. Những cửa hàng tại đây thường mở cửa rất muộn vào buổi tối để phục vụ khách hàng. Du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ vải dệt thủ công cho tới đồ lưu niệm và trang sức đắt tiền.

Astypalaia: Vùng đất dành cho người muốn yên tĩnh

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 9

Hòn đảo Astypalaia vẫn còn khá vắng vẻ, nên nó là điểm đến lý tưởng dành cho những người muốn tránh nơi ồn ào. Du khách có thể ngồi trên bến cảng yên tĩnh và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh.

Rhodes: Nơi lý tưởng để khám phá lịch sử

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 10

Giống như đảo Delos, Corfu và Athens, đảo Rhodes là địa điểm ưa thích của những du khách mê khám phá lịch sử. Nơi đây từng là trung tâm giao thương sầm uất ở phía đông Địa Trung Hải. Hiện hòn đảo này vẫn giữ được nhiều tòa nhà, pháo đài, tường, cổng thành cũng như các cung điện cổ.

Tilos: Hòn đảo dành cho người yêu động vật hoang dã

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 11

Đảo Tilos là quê hương của hàng trăm loài hoa dại và nhiều loài chim quý hiếm, nên nơi đây thu hút đất đông những du khách thích ngắm chim và khám phá thiên nhiên. Tới Tilos, bạn có thể thả hồn trên những đồng cỏ và thung lũng xanh mướt hay đắm mình dưới nước biển trong xanh.

Naxos: Điểm du lịch dành cho gia đình

12 hòn đảo Hy Lạp "chiều lòng" đủ kiểu du khách - 12

Nhờ có nhiều bãi biển nông, hòn đào Naxos là địa điểm ưa thích dành cho những gia đình có con nhỏ. Ngoài thư giãn trên bãi biển, các gia đình có thể cùng nhau tham quan những ngôi đền cổ và tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN