IS ra sắc lệnh "tự do" lấy nội tạng người ngoài đạo Hồi

Theo Reuters, IS đã ra sắc lệnh “tự do” lấy nội tạng những người không theo Hồi giáo dù phải giết chết họ.

Tài liệu hãng tin Reuters có được bao gồm các sắc lệnh tôn giáo mà quân Mỹ thu được sau trận càn quét ở miền đông Syria. Theo tài liệu này, “Ủy ban nghiên cứu và sắc lệnh tôn giáo” của IS thông báo “cho phép lấy nội tạng của mọi tín đồ không theo đạo Hồi và đưa cho những người Hồi giáo cần tạng”.

IS ra sắc lệnh "tự do" lấy nội tạng người ngoài đạo Hồi - 1

Reuters cho biết chưa xác minh được tính chính xác của tài liệu thu được. Quan chức Mỹ cho biết đó là một phần trong rất nhiều dữ liệu thu được.

Tài liệu được ghi ngày 31.1.2015 cho biết phải lấy tạng từ một người còn sống, thậm chí nếu cần phải giết họ để cứu một người Hồi giáo thì cũng được phép.

Sắc lệnh có đoạn: “Mạng sống và nội tạng của những kẻ không theo đạo Hồi không phải tôn trọng và sẽ được miễn mọi tội trạng”.

Đoạn tài liệu không nói rõ những người không theo Hồi giáo là ai, nhưng có lẽ IS ám chỉ là những người không theo đạo Hồi và những người Hồi giáo dòng Shiite. Với những người Hồi giáo dòng Sunni chống đối IS cũng được liệt vào danh sách này.

Quan chức Mỹ cho biết các tài liệu có được sẽ giúp chính phủ Mỹ có cái nhìn toàn cảnh hơn về việc IS tổ chức, gây quỹ và ra luật cho các tín đồ như thế nào.

Đại sứ Iraq ở Liên Hợp Quốc Mohamed Ali Alhakim cho biết tài liệu này sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra và sẽ là bằng chứng cho thấy IS bán nội tạng để kiếm tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN