Iran sẵn sàng dội “mưa tên lửa” nếu bị tấn công

Sự kiện: An ninh thế giới

Quan chức quân đội Iran cảnh báo nước này sẽ đáp trả bằng một “cơn mưa tên lửa” nếu bị kẻ thù tấn công.

Iran sẵn sàng dội “mưa tên lửa” nếu bị tấn công - 1

Một vụ phóng thử tên lửa của Iran.

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh lực lượng tên lửa thuộc Vệ binh Cách mạng Iran ngày 4.2 tuyên bố quân đội nước này có khả năng bảo vệ đất nước khỏi các đe dọa từ bên ngoài và sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công của kẻ thù bằng “cơn mưa tên lửa”.

“Với những gì tôi biết về khả năng của lực lượng vũ trang Iran, tôi có thể tự tin tuyên bố rằng những đe dọa bên ngoài đối với Iran là vô ích. Kẻ thù có thể mắc sai lầm vì hàng loạt tên lửa của chúng tôi sẽ rơi xuống đầu họ”, ông Hajizadeh nói với hãng tin Tasnim.

Ngày 3.2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tiến hành tập trận quân sự với các hệ thống tên lửa được triển khai tại tỉnh Semnan, nhằm mục đích diễn tập khả năng sẵn sàng đối phó với các đe dọa từ kẻ thù.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Mohammad Javad Zarif ngày 3.2 viết trên trang Twitter rằng Tehran sẽ “không khơi mào chiến tranh”, nhưng cảnh báo nước này sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí để phòng vệ nếu cần thiết.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo lệnh trừng phạt đối với 25 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ cho chương trình tên lửa Iran, sau vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Tehran hôm 30.1.

Iran đã trả đũa bằng việc áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Mỹ và cáo buộc ông Trump vi phạm thỏa thuận hạt nhân được ký kết trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN