Hóa thạch voi ma mút vạn năm tuổi nặng 10 tấn ở Mexico

Những công nhân đào đường ở thành phố Tultepec, Mexico đã khiến các nhà khảo cổ học nước này vui mừng khôn xiết khi tìm thấy một bộ xương voi ma mút khổng lồ.

Hóa thạch voi ma mút vạn năm tuổi nặng 10 tấn ở Mexico - 1

Con voi khổng lồ thuộc loài tuyệt chủng từ rất lâu được cho là cao gần 5m và ước lượng nặng 10 tấn. Hóa thạch được tìm thấy khi các công nhân đào ống nước ở ngoại vi thành phố Tultepec.

Các chuyên gia dự tính chú voi này chết cách đây 12.000 đến 14.000 năm, báo Telegraph đưa tin. Công việc di dời bộ xương của voi ma mút được thực hiện từ tháng 4 và giờ đây, hầu như toàn bộ hóa thạch của voi ma mút đã tới địa điểm mới. Quy trình này tốn khá nhiều thời gian vì chỉ cần một sai sót nhỏ, bộ xương trên vạn năm tuổi sẽ bị hỏng.

Hóa thạch voi ma mút vạn năm tuổi nặng 10 tấn ở Mexico - 2

Những nhà sinh vật học Mexico còn tìm thấy xương sườn, xương ống chân, đốt sống. Chuyên gia hóa thạch Luis Cordoba Barradas nói rằng “bộ xương voi ma mút đã được phân nhỏ để tiện di dời”. Luis cho rằng chú voi qua đời khi ở độ tuổi từ 20 đến 25 và chết vì kẹt sâu trong bùn.

Hóa thạch voi ma mút vạn năm tuổi nặng 10 tấn ở Mexico - 3

Cũng theo Luis, các nhà khảo cổ thuộc Viện Lịch sử và Nhân loại học Mexico cho biết ít nhất 50 bộ xương hóa thạch voi ma mút được tìm thấy ở Mexico City.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN