Hàn Quốc tính kế cài sát thủ vào Triều Tiên?

Chính quyền Seoul đang tích cực chuẩn bị kế hoạch đối phó với Triều Tiên, từ cài sát thủ vào Bình Nhưỡng cho tới luyện tập nã pháo.

Hàn Quốc tính kế cài sát thủ vào Triều Tiên? - 1

Tờ Daily Mail cho rằng Hàn Quốc đang lên kế hoạch cài sát thủ vào Triều Tiên.

Các tướng lĩnh hàng đầu trong quân đội Hàn Quốc được cho là đã trình lên Tổng thống Moon Jae-in kế hoạch cài sát thủ vào Triều Tiên, theo Daily Mail. Mục tiêu của nhóm sát thủ này là ám sát lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un.

Bản đề xuất này đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng, nhất là sau hôm 30.8 Bình Nhưỡng bất ngờ phóng tên lửa bay qua không phận Nhật Bản.

Theo kế hoạch, lực lượng sát thủ của Hàn Quốc sẽ ra tay khi Triều Tiên có ý định phát động một cuộc chiến tranh. Tờ Chosun Ilbo nói rằng Tổng thống Moon đã sẵn sàng “chuyển sang kế hoạch tấn công đáp trả nếu Bình Nhưỡng có động thái gây hấn”.

Điều này đồng nghĩa Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực tấn công trên biển và trên không, đồng thời cải thiện các chiến lược tấn công truyền thống. Đầu tháng 8, một số thông tin cho rằng Hàn Quốc đã lên kế hoạch “tấn công phủ đầu” để diệt các căn cứ hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh và máy bay F-15 của nước này sẽ khai hỏa tên lửa hành trình tấn công các cơ sở trọng yếu của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc tính kế cài sát thủ vào Triều Tiên? - 2

Lính Hàn Quốc luyện tập nã pháo.

Trong tình huống khẩn cấp, lực lượng đặc nhiệm của tổng thống sẽ thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên đất Triều Tiên, tờ Munwha Ilbo viết. Cách đây ít ngày, lính Hàn Quốc đã luyện tập bắn pháo tự hành K-9 ở thành phố Paju.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc cách Bình Nhưỡng chỉ 40 km và hoàn toàn nằm trong tầm pháo kích của hàng chục ngàn khẩu pháo Triều Tiên. Theo đánh giá, Triều Tiên có thể nã nửa triệu viên đạn pháo vào Seoul chỉ trong 30 phút.

Hàn Quốc diễn tập ám sát ban lãnh đạo Triều Tiên

Động thái diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản sáng 29-8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN