Hàn Quốc chế tạo robot sát thủ có thể hủy diệt nhân loại

Nhiều chuyên gia lo ngại, một cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 3 sẽ diễn ra trong lĩch vực quân sự.

Hàn Quốc chế tạo robot sát thủ có thể hủy diệt nhân loại - 1

Các nhà khoa học lo sợ rằng robot sát thủ trong tương lai có thể gây họa cho con người. (ảnh minh họa từ một bộ phim về người máy của Mỹ)

Viện Khoa học và Công nghệ cấp cao Hàn Quốc (Kaist) được cho là đang chế tạo robot sát thủ có gây nguy hiểm cho nhân loại. Viện này đang hợp tác với nhà sản xuất vũ khí Hanwha nhằm ra mắt sản phẩm mới trong tương lai gần.

Hơn 50 nhà khoa học đầu ngành từ 30 quốc gia đã kí vào một bức thư thể hiện sự lo ngại khi kế hoạch phát triển vũ khí của Hàn Quốc bị rò rỉ. Nhà sản xuất dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để gắn lên robot. Nếu điều này thành hiện thực, robot có thể tự xử lý các tác vụ và tiêu diệt mục tiêu mà không cần người điều khiển.

Các nhà khoa học nói rằng robot sát thủ chẳng khác gì “chiếc hộp Pandora” vì nó sẽ rất nguy hại nếu được sử dụng trên chiến trường. Mở đầu bức thư, các nhà khoa học viết: “Nếu chiếc hộp Pandora này được mở ra, nó sẽ rất khó để đóng lại”. Chiếc hộp Pandora là một vật trong thần thoại Hy Lạp, gây tai ương, địch họa cho loài người nếu được mở ra.

Bức thư nói rằng “thật đáng tiếc khi một đơn vị uy tín như Kaist lại chạy đua vũ trang” và “chúng tôi yêu cầu đơn vị này dừng ngay lập tức các hoạt động có thể gây nguy hại trong tương lai”.

Nhiều chuyên gia lo sợ, robot sát thủ thông minh sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong chiến tranh. Tại những quốc gia như Nga, Mỹ hay Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo đang được áp dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực quân sự. Ông Putin từng tuyên bố tới năm 2020 sẽ có một đội xe tăng hoàn toàn tự động.

Nếu Thế chiến 3 xảy ra, cục diện phụ thuộc vào điều này

Mục tiêu quan trọng nhất của Thế chiến 3 chính là tiêu diệt càng nhanh càng tốt vệ tinh của đối phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN