Gươm của hoàng đế Ai Cập có nguồn gốc ngoài hành tinh

Sự kiện: Bí ẩn xác ướp

Từ trước tới giờ thuyết âm mưu cho rằng nền văn minh Ai Cập cổ đại có dính dáng tới người ngoài hành tinh thường bị coi là không có cơ sở, nhưng khám phá mới lại có kết quả khác.

Gươm của hoàng đế Ai Cập có nguồn gốc ngoài hành tinh - 1
Thanh gươm chôn cùng vua hoàng đế Ai Cập 

Một nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng Ai Cập tại Cairo đã phân tích thanh gươm ngắn được chạm trổ chi tiết của vua Tutankhamun (thường gọi tắt là vua Tut), được khai quật bởi nhóm Howard Carter từ năm 1922.

Con dao được làm từ vàng tinh luyện với các chi tiết bằng pha lê, tuy nhiên với công nghệ quét X quang hiện đại, họ đã khám phá ra rằng vật liệu được dùng rèn lưỡi dao có nguồn gốc từ vũ trụ, cụ thể hơn là thiên thạch. Lý do là sắt thường chỉ có 4% thiếc, nhưng lưỡi dao này có tới 11%. Sắt từ thiên thạch thường có tỷ lệ thiếc rất cao.

Gươm của hoàng đế Ai Cập có nguồn gốc ngoài hành tinh - 2
Sắt rèn lưỡi dao được lấy từ thiên thạch 

Vua Tut, được coi là pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập sau khi nhóm khảo cổ do Howard Carter đứng đầu khám phá ra lăng mộ còn nguyên vẹn của ông hồi năm 1922. Ngoài ra, pharaoh Tutankhamun sống trong thời kỳ có nhiều biến động về chính trị, tôn giáo tại Ai Cập nên thường là đối tượng nghiên cứu phổ biến của các nhà khoa học. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Metro ([Tên nguồn])
Bí ẩn xác ướp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN