Đột nhập nhà hàng bán thịt hổ trái phép ở Nga

Tờ Daily Mail ngày 5/2 đưa tin cảnh sát Nga đã phát hiện đầu, da hổ và báo khi họ đột nhập vào một nhà hàng ở ngoại ô thủ đô Moscow.

Sau khi đột nhập vào một nhà hàng chuyên phục phụ những món ‘lạ và đắt tiền’ ở ngoại ô thủ đô Moscow, cảnh sát Nga đã phát hiện và thu giữ nhiều xác động vật quý hiếm cùng 50 kg thịt mà họ tin là từ hổ và báo Amur.

Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ nhà hàng này không chỉ phục khách hàng những món ăn từ thịt động vật quý hiếm, mà còn bán phế phẩm sang các thị trường châu Á để làm thuốc.

Đột nhập nhà hàng bán thịt hổ trái phép ở Nga - 1

Da và đầu hổ được phát hiện trong nhà hàng ở ngoại ô Moscow. 

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang điều tra theo hướng những động vật này bị săn và giết hại để bán cho nhà hàng. Những bộ phận không sử dụng có thể được bán sang thị trường châu Á để làm thuốc. Thịt hổ có giá khoảng 1.500 USD/kg. Đầu hổ có giá 3.800 USD và 1 bộ da hổ có giá hơn 10.000 USD.”

Đột nhập nhà hàng bán thịt hổ trái phép ở Nga - 2

Nhân viên người Việt Nam của nhà hàng vì bị nghi ngờ giết hại và vận chuyển động vật quý hiếm tới Moscow.

 Thịt hổ được một số những người giàu có rất ưu chuộng vì họ tin rằng ăn thịt hổ có thể giúp cải thiện khả năng tình dục. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, cả hổ và báo Amur là những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Hiện tại, cảnh sát đang  thẩm vấn một nhân viên người Việt Nam của nhà hàng vì bị nghi ngờ giết hại và vận chuyển động vật quý hiếm tới Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN