Đoàn Thị Hương nói gì trước toà Malaysia?

Luật sư cho Đoàn Thị Hương cho biết thân chủ của ông "khỏe mạnh" và tỏ ra bình tĩnh khi nghe công bố cáo trạng vào sáng ngày 1.3.

Đoàn Thị Hương nói gì trước toà Malaysia? - 1

Đoàn Thị Hương (trái) và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah. Ảnh: Straits Times.

Theo Straits Times, trả lời các phóng viên, Luật sư Selvam Shanmugam, đại diện cho nghi phạm quốc tịch Việt Nam Đoàn Thị Hương, hôm nay nói thân chủ của ông "hoàn toàn khỏe mạnh", Ông sẽ gặp lại cô vào sáng ngày 2.3 ở nhà tù Kajang.

Luật sư Selvam Shanmugam nói ông tin Đoàn Thị Hương vô tội, theo Straits Times. Tòa án Malysia sáng ngày 1.3 đã đọc hai bản cáo trạng cho nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, người Indonesia, thông qua một thông dịch viên. Chủ tọa phiên tòa hỏi hai nghi phạm có hiểu cáo trạng không và cả hai đều nói có.

"Tôi hiểu nhưng tôi không có tội", Hương nói tại phiên tòa. Theo lời luật sư Shanmugam, Đoàn Thị Hương tỏ ra bình tĩnh trong suốt quá trình tòa công bố cáo trạng.

Bản cáo trạng tòa án Malaysia công bố ngày 1.3 cho biết, hai nữ nghi phạm cùng 4 người khác đang lẩn trốn, đã thực hiện hành vi sát hại người đàn ông Triều Tiên có tên Kim Chol, vào sáng ngày 13.2, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Các nghi phạm bị buộc tội giết người theo Điều 302 của Bộ Luật Hình sự và Điều 34 cùng Bộ Luật. Mức án cao nhất cho tội danh là tử hình.

Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra ngày 13.4 vì các công tố viên cần thêm thời gian để thu thập bằng chứng.

Người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol bị sát hại ngày 13.2 bởi chất độc thần kinh VX. Đây là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt theo phân loại của Liên Hợp Quốc.

Chính quyền Malaysia và truyền thông Hàn Quốc cho rằng nạn nhân chính là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến nay chỉ xác nhận người bị sát hại là công dân mang hộ chiếu ngoại giao Kim Chol.

             >>> Đọc thêm: Hai nữ nghi phạm vụ Kim Jong-nam có bị nhiễm chất độc?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Straits Times ([Tên nguồn])
Anh trai Kim Jong-un chết ở Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN