ĐH ở Nhật bí mật dạy người Triều Tiên về vũ khí hạt nhân?

Theo nghị quyết Liên Hiệp Quốc, không quốc gia nào được hỗ trợ về công nghệ hoặc giảng dạy cho Triều Tiên để phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa.

ĐH ở Nhật bí mật dạy người Triều Tiên về vũ khí hạt nhân? - 1

Vũ khí hạt nhân đang là át chủ bài trong kho quân khí của Triều Tiên.

Một nhà hoạt động nhân quyền người Nhật Bản đang kêu gọi dừng các lớp giảng dạy về vật lý, hóa học nâng cao, robot và điện tử, tự động hóa tại một trường đại học ở Tokyo. Lí do mà ông Ken Kato từ tổ chức Nhân quyền Châu Á đưa ra là bởi Nhật đang tiếp tay đào tạo những nhà khoa học hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Ken cũng gửi một bản kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu giám sát chặt chẽ Triều Tiên hơn nữa sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa trong năm qua.

Trong lá thư của mình, ông Ken yêu cầu “thực hiện một cuộc điều tra cẩn trọng về hành vi vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc áp đặt lên Triều Tiên”. Ông Ken khẳng định một trường đại học ở khu vực Kodaira, phía tây Tokyo đang hoạt động với tôn chỉ “xây dựng thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của Kim Nhật Thành và Kim Jong-il”.

Theo ông Ken, tại Nhật Bản còn có hệ thống trường mẫu giáo, phổ thông được vận hành bởi hội những người Triều Tiên xa xứ. Hội này chủ yếu là những người bỏ trốn khỏi bán đảo Triều Tiên trong nội chiến hai miền năm 1950.

Họ ở lại, xây dựng cuộc sống mới và có nhiều thành công trên đất khách. Nhiều người vẫn có tư tưởng ủng hộ Triều Tiên và chính quyền của lãnh đạo Kim Jong-un. Con số học sinh trong hệ thống trường của hội này lên tới cả chục ngàn người.

Riêng chủ tịch của trường đại học đào tạo các nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên bị cấm quay trở lại Nhật Bản nếu ông tới Bình Nhưỡng.

ĐH ở Nhật bí mật dạy người Triều Tiên về vũ khí hạt nhân? - 2

Kim Jong-un thị sát một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân hồi đầu năm.

Ngôi trường này đào tạo các môn quan trọng như vật lý hạt nhân, kĩ thuật điện, máy móc, tự động hóa và hóa học. “Rõ ràng những môn học này vi phạm nghiêm trọng nghị quyết 2270 của Liên Hiệp Quốc áp đặt lên Triều Tiên”. Theo quy định, mọi quốc gia không được đào tạo, huấn luyện hoặc góp sức cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Mọi công nghệ hiện đại liên quan tới chế tạo vũ khí đều không được phép chuyển giao hoặc huấn luyện. Ông Ken cũng cho rằng trường đại học này là một trung tâm tình báo Triều Tiên ở Nhật Bản và đóng góp lớn vào ngành công nghiệp sản xuất quân khí ở Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN