Đánh bom ở khu nghỉ dưỡng Thái Lan, 23 người bị thương

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương sau hai quả bom phát nổ tại khu du lịch Hua Hin ở Thái Lan.

Đánh bom ở khu nghỉ dưỡng Thái Lan, 23 người bị thương - 1

Hiện trường một vụ đánh bom tại thị trấn du lịch Hua Hin, Thái Lan.

Theo truyền thông địa phương, hai vụ nổ xảy ra vào đêm 11.8 tại tại thị trấn du lịch Hua Hin, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 200km. Vụ tấn công khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 23 người bị thương bao gồm một số du khách đến từ Anh, Đức, Hà Lam, Australia và Italia.

“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn khiến tất cả quán bar xung quanh đều đóng cửa ngay lập tức và mọi người được sơ tán. Tôi cũng nghe thấy một tiếng nổ khác và đoán rằng có tổng cộng 4 vụ nổ ở Thái Lan trong ngày hôm nay”, Shane Brett, một nhân chứng có mặt tại trung tâm thị trấn Hua Hin vào thời điểm hai vụ nổ xảy ra, nói với hãng tin RT.

Shane Brett cho biết vụ nổ đầu tiên khiến một người phụ nữ thiệt mạng, còn vụ đánh bom thứ hai nhỏ hơn. Ông cũng xác nhận có nhiều người nằm trên đường và cần được hỗ trợ y tế sau khi hai vụ nổ xảy ra.

Đánh bom ở khu nghỉ dưỡng Thái Lan, 23 người bị thương - 2

Vụ nổ khiến một nữ chủ quán vỉa hè thiệt mạng.

“Quả bom đầu tiên được đặt cạnh một quán bar và gần một ngôi đền, còn vụ nổ thứ hai xảy ra ngay trung tâm một khu du lịch. Tôi nghĩ rằng thủ phạm đang cố gắng làm nhiều người thương vong nhất có thể”, nhân chứng Edwin Wiek nói với hãng tin RT.

Một số báo cáo cho rằng hai quả bom được giấu trong các chậu cây cảnh, trong khi những nguồn tin khác cho biết đây là hai vụ đánh bom bằng mô tô. Hiện tại, tất cả các quán bar và nhà hàng tại thị trấn Hua Hin đã tạm thời đóng cửa theo lệnh của các nhà chức trách Thái Lan.

Thị trấn du lịch Hua Hin ở khu vực Vịnh Thái Lan thu hút rất đông du khách trong nước và nước ngoài. Số lượng du khách tới Hua Hin tăng đột biết trong thời gian gần đây do năm du lịch quốc gia Thái Lan được tổ chức tại đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN