Đắm phà ở Philippines, ít nhất 17 người chết

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 572 người khác được cứu sống khi một phà chở khách va chạm với tàu chở hàng và bị chìm ngoài khơi Philippines.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối hôm qua (16/8) tại eo biển Mactan ngoài khơi thành phố Talisay của Philippines. Phà chở khách MV St. Thomas Aquinas khởi hành từ thành phố Butuan đã va chạm với tàu chở hàng Sulpicio di chuyển ngược chiều. Vụ va chạm khiến chiếc phà chở theo 692 người bị đắm.

Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết, số lượng hành khách trên phà nhiều hơn con số khai báo ở trên. Họ cũng chưa xác định được số người trên chiếc tàu hàng. Tàu chở hàng cùng với Hải quân lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu thương mại vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ những nạn nhân trên chiếc phà bị chìm.

Đắm phà ở Philippines, ít nhất 17 người chết - 1

Phà chở khách MV St. Thomas Aquinas

Cho đến nay, 17 người đã được xác định thiệt mạng trong vụ tai nạn, 44 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Cebu. Trong khi đó, 572 hành khách đã được cứu sống an toàn.

Một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới xảy ra vào ngày 20/12/1987 ở Philippines.

Khoảng từ 1.700 đến hơn 4.000 người đã thiệt mạng khi phà Dona Paz va chạm với tàu chở dầu MT Victor. Số người thiệt mạng không được xác định bởi vì phà Dona Paz chở quá nhiều hành khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN