Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị bắt, cáo buộc hàng loạt tội

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

Bà Park là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị bắt giam khi đang trong nhiệm kỳ, kể từ năm 1980 đến nay.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị bắt, cáo buộc hàng loạt tội - 1

Bà Park được đưa đến trung tâm giam giữ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức bị bắt vào ngày 31.3 vì cáo buộc tham nhũng. Một đoàn xe hạng sang đã đưa bà Park từ nhà riêng tới trung tâm giam giữ gần thủ đô Seoul rạng sáng ngày 31.3 sau khi tòa án quận đưa ra quyết định bắt giữ bà. Nhiều người ủng hộ vẫy cờ và hét to lời ủng hộ cựu Tổng thống.

Bà Park có thể bị giam giữ 20 ngày trước khi chính thức bị luận tội. Theo thông lệ ở Hàn Quốc, một tòa án quận sẽ đưa ra kết quả cuối cùng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nghi can bị bắt giữ.

Quyết định bắt giữ của tòa án quận Seoul là một vết đen trong cuộc đời chính trị của bà Park, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc và được bầu vào vị trí tối cao năm 2012. Nhiều người so sánh bà với người cha quá cố Park Chung-hee, một lãnh đạo tài năng đưa Hàn Quốc vươn lên mạnh mẽ về kinh tế và xã hội.

Công tố viên cáo buộc bà Park thông đồng với bạn thân Choi Sool-sil để kiếm tiền bất chính, nhận hối lộ và hàng loạt tội danh khác. Sau khi cáo buộc đưa ra, hàng triệu người Hàn Quốc đã biểu tình trong nhiều tuần qua trước khi tòa án tối cao quyết định phế truất bà khỏi Nhà Xanh.

Trường hợp bà Park bị phế truất là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc phải rời bỏ chức vụ khi đang nhậm chức kể từ năm 1980 đến nay. Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 5 tới để tìm người kế nhiệm. Khảo sát cho thấy lãnh đạo đảng tự do đối lập Moon Jae-in, người từng thua bà Park trong cuộc bầu cử năm 2012, sẽ trở thành tân tổng thống.

Công tố viên có thể cáo buộc bà Park nhưng không thể bắt giữ bà. Họ nói rằng cần phải bắt giữ bà Park vì lời buộc tội là “đủ căn cứ” và những nghi phạm khác như bạn thân Choi đã bị bắt giữ. Tòa án quận Seoul quyết định bắt giam bà Park sau khi xem xét chứng cứ và lo ngại bà có thể xóa bỏ bằng chứng trong thời gian chưa bị bắt.

Bà Park sẽ bị giam giữ ở thủ đô Seoul tại một phòng biệt giam dành riêng cho những người có quyền lực chính trị. Bà ở phòng rộng khoảng 6,5 m2, nơi từng giam giữ các lãnh đạo cấp cao tập đoàn Samsung bị tố cáo tham nhũng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN