Cụ ông Trung Quốc chế 1.200 nhạc cụ từ rác thải

Sau 15 năm chế nhạc cụ từ rác thải, ông Lí đã cho ra đời 1.200 “tác phẩm” với đủ hình dáng, kích thước khác nhau.

Cụ ông Trung Quốc chế 1.200 nhạc cụ từ rác thải - 1

Ông Lí từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có một sở thích đặc biệt: thu nhặt rác và chế dụng cụ âm nhạc.

Cụ ông Trung Quốc chế 1.200 nhạc cụ từ rác thải - 2

Kể từ khi ông chuyển tới sống ở thành phố Quế Lâm 15 năm trước, ông Lí bắt đầu công việc chế tạo nhạc cụ của mình. Có chiếc sử dụng được, có chiếc chỉ là đồ trang trí.

Cụ ông Trung Quốc chế 1.200 nhạc cụ từ rác thải - 3

Ban ngày ông là bảo vệ và thường dùng thời gian rảnh đi tìm những vật liệu cần thiết, trang tin Net Ease viết.

Cụ ông Trung Quốc chế 1.200 nhạc cụ từ rác thải - 4

Một số nhạc cụ của ông Lí kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây, chẳng hạn như một chiếc đàn tì bà hình dáng đàn cello làm từ thân cây.

Cụ ông Trung Quốc chế 1.200 nhạc cụ từ rác thải - 5

Ông Lí cho biết niềm đam mê âm nhạc của ông do anh trai khơi dậy. Hiện anh trai ông Lí là một nhạc công chuyên nghiệp phục vụ dàn quân nhạc Trung Quốc. Do không có nhiều tiền để mua nhạc cụ, ông Lí quyết định tự tay sản xuất những dụng cụ cho riêng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SH ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN