Chiến đấu cơ Nga thổi bay khủng bố IS dọc bờ sông Syria

Chiến đấu cơ Nga oanh tạc dữ dội khu vực bờ đông sông Euphrates ở Deir ez-Zor, thổi bay phiến quân IS nhằm tạo điều kiện để quân đội Syria tiến quân thần tốc.

Theo Japan Times, quân đội Syria đang gấp rút tấn công các vị trí Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát ở Deir ez-Zor, trong bối cảnh lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện ở khu vực này.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy cảnh chiến đấu cơ không kích dữ dội vào các bến phà và cơ sở hậu cần của phiến quân IS dọc bờ sông Euphrates tại Syria.

Video được quay bằng camera gắn trên máy bay không người lái cho thấy các mục tiêu của phiến quân đều nổ tung và bốc cháy khi trúng bom dẫn đường chính xác cao của không quân Nga. Ước tính hàng chục phiến quân  IS đã bị thổi bay trong các đợt không kích này.

Chiến đấu cơ Nga thổi bay khủng bố IS dọc bờ sông Syria - 1

Quân đội chính phủ Syria liên tiếp giành thắng lợi ở Deir ez-Zor.

Với việc quân đội Syria vượt sông Euphrates từ bờ phía đông bằng cầu phao, khủng bố IS hiện chỉ còn kiểm soát một số khu vực chủ chốt ở trung tâm thành phố Deir ez-Zor và bờ phía tây.

“Quân đội Syria đã tiến quân thần tốc, đẩy lùi IS khỏi nhiều ngôi làng ở bờ đông sông Euphrates và tiếp tục chiến dịch giải phóng về phía đông”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Syria đã kiểm soát sân bay quân sự ở Deir ez-Zor, tạo điều kiện để hai máy bay vận tải quân sự hạ cánh xuống khu vực.

Chiến đấu cơ Nga thổi bay khủng bố IS dọc bờ sông Syria - 2

Deir ez-Zor là một trong những thành trì chiến lược cuối cùng của khủng bố IS.

Sau khi vượt sông Euphrates, mối lo ngại khác đối với Nga và quân đội Syria là lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn chỉ còn cách vài km. Lực lượng này tiến quân từ phía bắc và phía tây Syria, nhằm kiểm soát nhiều mỏ dầu ở Deir ez-Zor và tiến tới lập nhà nước tự trị riêng.

Tuần trước, Mỹ tố chiến đấu cơ Nga ném bom vào các tay súng SDF ờ bờ sông Euphrates, khiến lực lượng này rút khỏi khu vực. Nga sau đó đã bác bỏ thông tin mà Lầu Năm Góc cáo buộc.

Cũng trong ngày 18.9, phát ngôn viên lực lượng SDF, Bassem Aziz nói IS đang bị kẹp giữa hai gọng kìm của quân chính phủ Syria và lực lượng này.

SDF cũng khẳng định sẽ tránh đụng độ với quân đội Syria bởi mục tiêu chính là tiêu diệt tàn dư khủng bố IS.

Máy bay Nga “nướng chín” 12 xe tải chở khủng bố IS ở Syria

Các chiến đấu cơ Su-34 Nga phát hiện đoàn xe 12 chiếc của phiến quân Hồi giáo IS hướng đến Deir ez-Zor và đã tung đòn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Japan Times ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN