Tình tiết vụ người phụ nữ tố chồng bà Clinton cưỡng bức

Giữa vòng vây của những lời chỉ trích về video kể chuyện tục tĩu, tỉ phú bất động sản Donald Trump đã tung ra một chiêu bài mới nhằm đảo ngược tình thế.

Tình tiết vụ người phụ nữ tố chồng bà Clinton cưỡng bức - 1

Ảnh chụp Bill Clinton khi còn là tổng chưởng lý bang Arkansas và bà Juanita Broaddrick (bìa phải).

Tối ngày 9.10 (giờ Mỹ), chỉ một giờ trước phiên tranh luận trực tiếp với bà Clinton ở hội trường đại học Washington, thành phố St.Louis, bang Missouri, ông Trump đã có cuộc gặp trực tiếp với bà Juanita Broaddrick, nữ y tá 73 tuổi đã về hưu.

Gần 40 năm trước, bà Juanita cáo buộc ông Bill Clinton (sau là Tổng thống Mỹ) cưỡng bức và chính bà Clinton che giấu cho chồng mình. Một người phụ nữ khác là Paula Jones cũng góp lời và lên tiếng ủng hộ Juanita. Paula cáo buộc Bill Clinton tấn công tình dục bà.

Trong đoạn video, Juanita nói: “Bill Clinton đã hãm hiếp tôi và bà Hillary Clinton còn đe dọa tôi”. Trump trước đó đăng tải lại trên Twitter nội dung bình luận của Juanita: “Bà Clinton gọi phát ngôn tục tĩu của Trump là ghê tởm nhưng bà ta lại sống cùng và bảo vệ một kẻ hiếp dâm”.

Câu chuyện về Juanita không hề mới nhưng cứ mỗi lần tranh luận tổng thống, nó lại được nhắc lại. Bill Clinton bị cáo buộc lần đầu khi ông này tranh cử tổng thống năm 1992.

Họ gặp nhau thế nào

Tình tiết vụ người phụ nữ tố chồng bà Clinton cưỡng bức - 2

Bà Clinton cùng chồng năm 1987.

Trong cuộc phỏng vấn, Juanita nói rằng cô gặp Bill Clinton lần đầu tiên năm 1978. Khi đó cô 35 tuổi và Clinton là tổng chưởng lý bang Arkansas. Bill có tới thăm một bệnh xá nơi Juanita đang làm việc.

Khi được Washington Post hỏi, Juanita nói rằng Clinton bảo cô hãy gọi điện cho văn phòng của ông khi nào cô tới Little Rock, thủ phủ bang Arkansas. Cô gọi điện và cả hai hẹn gặp uống café tại khách sạn mà cô lưu trú. Theo Juanita, Bill Clinton nói rằng trong sảnh khách sạn có quá nhiều phóng viên nên đề nghị lên phòng riêng của cô để uống café.

Cô gọi lễ tân hai tách café và cả hai ở trong phòng riêng của Juanita. Nữ y tá kể rằng Bill Clinton chỉ tay về một nhà tù cũ phía đằng xa và nói sẽ cải tạo nó khi trở thành thống đốc bang. Sau đó, Bill Clinton hôn Juanita. Cô kháng cự nhưng Bill kéo cô vào giường và ép quan hệ tình dục. Cô nói rằng mình không kịp la hét vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Môi trên của cô bị sưng và thâm tím vì Bill Clinton đã cắn chặt, Juanita nói.

Theo Juanita, lời cuối cùng Bill nói với cô là “Em nên lấy chút đá chườm”. Sau đó, Bill Clinton lấy kính râm và rời khỏi phòng, Juanita kể lại. Câu chuyện trên tới năm 1999 mới bị báo chí phanh phui và xuất hiện lần đầu trên kênh NBC. Juanita nói không muốn kể câu chuyện của mình và nhiều lần từ chối phỏng vấn.

Juanita nói rằng cô không chia sẻ vì sợ rằng không ai tin lời cô. Cô cũng nói thời điểm vụ tấn công tình dục xảy ra không hề có nhân chứng. Juanita chỉ kể lại cho một người bạn thân về vụ việc.

Phản ứng của luật sư bảo vệ Bill Clinton

Thời điểm cáo buộc đưa ra, luật sư của Bill Clinton phủ nhận hoàn toàn. Gần đây khi bà Clinton tranh cử tổng thống, vụ việc lại tiếp tục xuất hiện trên báo chí. Juanita từng nói rằng bà Clinton dọa dẫm mình khi biết chuyện.

Trên tờ Breibart, Juanita cho biết cô gặp Hillary Clinton vài tuần sau vụ hãm hiếp của chồng bà. Bà Clinton nói: “Cảm ơn những gì cô đã làm trong chiến dịch tranh cử của Bill”. Khi Juanita cố kể lại sự việc trong khách sạn, bà Clinton nắm chặt tay Juanita và nói: “Cô có hiểu được những gì mình đã làm không?”. Juanita cho rằng đó là lời đe dọa ngụ ý cô cần phải giữ im lặng.

Bà Clinton nói gì

Tình tiết vụ người phụ nữ tố chồng bà Clinton cưỡng bức - 3

Bà Juanita có mặt cùng Trump trước phiên tranh luận lần 2.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Clinton không nhắc cụ thể vụ việc của Juanita. Hồi tháng Một, phát ngôn viên của bà Clinton là Brian Fallon trả lời tờ New York Times rằng đang có nhiều âm mưu “kéo bà Clinton vào những cáo buộc vô căn cứ cách đây hàng thập kỷ”.

Brian nhấn mạnh rằng Clinton “đã dành cả cuộc đời bảo vệ nữ quyền và tất cả những cáo buộc là sai lầm và không có cơ sở”.

Khi Katherine Prudhomme, đại diện đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire hỏi bà Clinton về vụ Juanita, cựu ngoại trưởng từ chối trả lời với lí do Katherine “quá thô lỗ”.

Hồi tháng 12.2015, khi được hỏi về vụ việc liên quan tới Juanita cũng như Paula Jones, Clinton nói: “Tôi sẽ nói rằng ai cũng sẽ tin những gì họ được nghe lần đầu cho tới khi họ mất niềm tin lúc bằng chứng xuất hiện”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - VOX ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN