Chi tiết chiến hạm Mỹ “thách thức” TQ ở Biển Đông

USS Lassen là một tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke thuộc Hải quân Mỹ, từng tới Việt Nam năm 2009.

Hải quân Mỹ vừa điều tàu khu trục USS Lassen (DDG-82) vào vùng biển 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về tàu khu trục USS Lassen:

Lớp tàu: Tàu khu trục lớp Arleigh Burkes

Lượng giãn nước: 9.200 tấn

Chiều dài: 155,30 m

Chiều rộng: 20 m

Động cơ: 4 động cơ General Electric LM2500-30 , 75 MW

Tốc độ: 56 km/h;

Thủy thủ đoàn: 320 người

Vũ khí:

1 hệ thống phóng tên lửa 32 ống và 64 ống Mk 41 phóng thẳng đứng; 96 tên lửa RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk hoặc tên lửa RUM-139 VL-Asroc

1 pháo (127 mm/62), 2 pháo 25 mm, 4 súng 12.7 mm , 2  pháo Phalanx CIWS

2 dàn ngư lôi Mk 32

Máy bay: 2 trực thăng MH-60R Sea Hawk


Quân nhân Mỹ luyện tập trên tàu USS Lassen

Chi tiết chiến hạm Mỹ “thách thức” TQ ở Biển Đông - 1

 Hình ảnh tàu khu trục USS Lassen lớp Arleigh Burkes

Việc Mỹ cử tàu chiến vào khu vực diễn ra nhiều tranh chấp chủ quyền giữa  Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam là một động thái nhằm nhấn mạnh biển Đông là vùng biển quốc tế và "bảo vệ tự do hàng hải".

Chi tiết chiến hạm Mỹ “thách thức” TQ ở Biển Đông - 2

 Tàu đạt tốc độ tối đa 56 km/h

Tàu USS Lassen (DDG-82) là một tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke thuộc Hải quân Mỹ.  Tàu được hạ thủy vào 24.8.1998 do công ty đóng tàu Ingalls thực hiện. Tàu chính thức hoạt động từ ngày 16.10.1999. Tàu khu trục Lassen được đặt tên theo Đại úy Clyde Everett Lassen.

Chi tiết chiến hạm Mỹ “thách thức” TQ ở Biển Đông - 3

Tàu sử dụng 4 động cơ General Electric LM2500-30, công suất 75 MW

Tàu khu trục USS Lassen thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đặt dưới quyền chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương, đóng tại căn cứ Hải quân Yokosuka (Nhật Bản). Đây hiện là hạm đội triển khai tiền đồn lớn nhất của Mỹ, với 50 - 60 chiến hạm, 350 máy bay và 60.000 quân nhân.

Chi tiết chiến hạm Mỹ “thách thức” TQ ở Biển Đông - 4

Máy bay MH-60R Sea Hawk

Trước đây tàu USS Lassen được đặt ở San Diego nhưng sau đó được chuyển tới căn cứ hải quân Yokosuka tại Yokosuka, Nhật Bản từ tháng 8.2005 đến 7.2014.

Chi tiết chiến hạm Mỹ “thách thức” TQ ở Biển Đông - 5

 Ngư lôi  Mk54 phóng ra từ tàu USS Lassen

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN