“Chân dài” Ukraine - chìa khóa vụ ám sát cựu phó phủ tướng Nga?

Cô người mẫu trẻ tuổi người Ukraine có thể là chìa khóa để xác định những sát thủ bắn chết chính trị gia đối lập của Nga Boris Nemtsov tối 27.2.

“Giết người vì tình”?

Ngày 1.3, báo Anh Daily Mail đưa tin người mẫu Anna Duritskaya (23 tuổi), đã chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng khi ông Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng Nga bị ám sát đúng lúc họ đang đi bộ từ một nhà hàng ở Quảng trường Đỏ về nhà vào tối 27.2.

“Chân dài” Ukraine - chìa khóa vụ ám sát cựu phó phủ tướng Nga? - 1


Anna Duritskaya (23 tuổi) được cho là bạn gái của ông Nemtsov, người chứng kiến vụ ám sát ông Nemtsov tối ngày 27.2. (DM)

Cô Duritskaya may mắn không bị thương, nhưng đã bị cảnh sát thẩm vấn trong nhiều giờ. Gia đình và bạn bè của Anna Duritskaya tỏ ý lo ngại rằng, các nhà chức trách Nga đang cố gắng lôi kéo cô vào vụ giết người được cho là “giết người có động cơ chính trị”. Nhiều tờ báo Nga đã đề cập đến Anna Duritskaya với gợi ý rằng, “vai trò” của Anna Duritskaya cần phải được “làm rõ”.

Báo điện tử Life News, đưa tin, cô gái đi cùng ông Nemtsov tại thời điểm xảy ra vụ án mạng là công dân Ukraine.

Bản tin của Life News viết rõ: “Chúng tôi đã phát hiện ra rằng cách đây không lâu cô này đã bay từ Mátxcơva đến Thụy Sĩ để phá thai mà tác giả của bào thai là ông Nemtsov. Chúng tôi không loại trừ đã xảy ra một cuộc xung đột trong cuộc sống riêng tư của họ”.

Ông Nemtsov (55 tuổi), đã chết vài giờ sau khi kêu gọi hỗ trợ cho một cuộc diễu hành ngày 1.3 tại Mátxcơva chống lại cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông Nemtsov đã công khai phản đối vai trò của Nga trong cuộc xung đột và sự sáp nhập Crimea.

Trên Đài Truyền hình quốc gia Nga, Tổng thống Putin đã lên án vụ sát hại Nemtsov. Tổng thống Nga bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân yêu của Boris Nemtsov đã chết một cách bi thảm. Tổng thống Putin cũng ra lệnh cho 3 cơ quan chức năng phối hợp với một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vụ giết người này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.2 đã cam kết sẽ làm mọi điều có thể để đưa nhưng kẻ sát hại thủ lĩnh phe đối lập Nemtsov ra trước công lý.

Trong bức điện gửi mẹ ông Nemtsov đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nêu rõ: "Mọi biện pháp sẽ được tiến hành để buộc những kẻ tổ chức và thủ phạm của vụ giết người hèn hạ này phải hứng chịu hình phạt thích đáng".

Tìm thấy xe chở hung thủ

Kênh truyền hình REN cho biết, cảnh sát đã tìm được chiếc ô tô chở những kẻ sát hại ông Nemtsov. Theo nguồn tin, chiếc xe màu trắng được tìm thấy gần nơi xảy ra vụ án và các chuyên gia tội phạm và nhân viên điều tra đang kiểm tra xe để tìm bằng chứng - các chi tiết sinh học hay dấu tay.

Chiếc xe chở hung thủ được xác định sau khi nghiên cứu hình lấy từ camera giám sát trên đường. Cô Anna Duritskaya cũng đã thấy chiếc xe. Một nguồn tin cảnh sát cho Interfax biết đó là chiếc Lada Priora màu trắng tìm thấy tại một trong các con phố nhỏ ở khu Arbat.

Cùng ngày, giới chức thành phố Mátxcơva cũng đã cho phép lãnh đạo phe đối lập tổ chức một cuộc tuần hành tưởng niệm ông Nemtsov, bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 1.3 (giờ Mátxcơva). Theo giới chức thành phố này, khoảng 50.000 người được phép tham gia vào cuộc tuần hành trên.

Lễ tưởng niệm ông Nemtsov cũng được tổ chức tại ở thành phố Saint Petersburg và các thành phố khác của Nga.

Ông Nemtsov từng bị bắt giữ nhiều lần vì lên tiếng chống lại điện Kremlin. Việc gần đây nhất là vào năm 2011 khi ông phản đối kết quả bầu cử Quốc hội và trong năm 2012, ông này đã kêu gọi hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Putin.

Một trong những lời chỉ trích của Nemtsov nhắm vào Thế vận hội mùa đông 2014 tổ chức tại Sochi. Ông Nemtsov công bố một báo cáo vào năm 2013 cho rằng có đến 60% chi phí tương đương 30 tỷ USD đã bị biển thủ.

Ông Nemtsov khởi đầu sự nghiệp chính trị trên cương vị Tỉnh trưởng tỉnh Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga và được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Nga vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, dưới thời cựu Tổng thống Boris Yeltsin.

Sau khi rời Quốc hội năm 2003, ông Nemtsov đã hỗ trợ thành lập, cũng như lãnh đạo một số đảng phái và các nhóm đối lập.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, ông Boris Nemtsov bị sát hại vì ông này “dự định tiết lộ bằng chứng về sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột giữa phe ly khai với chính quyền Kiev”. Cựu Phó Thủ tướng Litva Andrius Kubilius cho biết ông Nemtsov từng cân nhắc yêu cầu xin tị nạn ở Litva vào năm 2012 tuy nhiên sau đó đã quyết định ở lại Nga.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Anh - Huyền My ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN