Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS

Những bức hình đầu tiên của thành trì Ramadi bị IS chiếm giữ 7 tháng nay đã được đăng tải trong ngày 29.12. Thành phố quan trọng của Iraq đã bị tàn phá tan hoang sau trận càn lịch sử tái chiếm Ramadi từ tay khủng bố IS.

Sau cuộc đột kích diễn ra 6 ngày trước, Ramadi đã được giải phóng hoàn toàn bởi 10.000 quân Iraq nhằm tiêu diệt vỏn vẹn 300 tên IS.

Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi bị chiếm đóng tháng 6.2014, các binh sĩ quân chính phủ Iraq có thể lái xe tự do trên các con đường bụi mù mịt, bên đường là xe tăng đang cháy nghi ngút hoặc những tòa nhà ngổn ngang gạch đá.

Ramadi đúng nghĩa là một thành phố ma. Tuy nhiên, chiến thắng này là sự khích lệ rất lớn dành cho Thủ tướng Haider al-Abadi và quân đội của ông kể từ khi IS chiếm thành phố này từ tháng 6 năm trước.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 1

 7 tháng giao tranh liên tục giữa quân chính phủ Iraq và khủng bố IS để lại cho thành phố chiến lược Ramadi một khung cảnh tan hoang.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 2

 Bán kính 100km từ thủ đô Baghdad  giờ chỉ là đống đổ nát và xe cộ cháy dang dở.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 3

 Một binh sĩ Iraq cầm cờ tổ quốc ở trung tâm Ramadi.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 4

 Nhóm binh sĩ hân hoan ăn mừng chiến thắng ở thành phố chiến lược Ramadi.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 5

 Lần đầu tiên kể từ tháng 5.2015 các binh sĩ có thể lái xe tự do trên các con phố ở Ramadi.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 6

 Chiến thắng ở Ramadi giúp gỡ lại uy tín của Thủ tướng Abadi rất nhiều sau nhiều tháng liên tục ông bị chỉ trích vì để rơi thành phố này vào tay khủng bố.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 7

 Chiến thắng ở Ramadi đã “bẻ gẫy xương sống của bọn IS và tạo nền tảng tấn công, giải phóng Nineveh”, Salim Al-juburi, phát ngôn viên chính phủ Iraq nói.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 8

 Xe tăng ở khắp nơi. 10.000 binh sĩ đã giải phóng Ramadi khỏi 300 tên khủng bố IS.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 9

 Binh sĩ Iraq ăn mừng sau khi tái chiếm Ramadi từ tay IS.

Cảnh điêu tàn trong thành phố Iraq chiếm lại từ tay IS - 10

 Quân đội Iraq đang tìm kiếm nốt những tên khủng bố còn lại nhưng có vẻ chúng đã bị giết hoặc cao chạy xa bay.

Theo tổ chức Di cư quốc tế, hơn 1/3  số người ở tỉnh Anbar trong tổng số 3,2 triệu dân Iraq đã buộc phải rời bỏ nhà cửa sau khi IS chiếm tỉnh này từ tháng 1.2014. Ramadi là thủ phủ của tỉnh Anbar, nằm cách thủ đô Baghdad 110km về phía tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN