Cảnh báo trạm vũ trụ 8,5 tấn của TQ rơi xuống Trái Đất tuần này

Trạm vũ trụ đang hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và các mảnh vỡ của nó có thể sắp rơi xuống Trái Đất.

Cảnh báo trạm vũ trụ 8,5 tấn của TQ rơi xuống Trái Đất tuần này - 1

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc

Một trong những trạm vũ trụ lớn nhất của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái Đất vào thứ 7 này, các nhà chức trách cho biết.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 sẽ quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất trong khoảng thời gian từ ngày 31.3 đến 4.4, theo tuyên bố của các nhà chức trách Trung Quốc.

Theo đó, hầu hết các phần của trạm vũ trụ nặng 8,5 tấn dự kiến sẽ bị đốt cháy khi quay trở lại bầu khí quyển. Tuy nhiên, một số mảnh vỡ có thể tồn tại và lao xuống mặt đất.

Bắc Kinh chưa thể xác định nơi các mảnh vỡ có thể rơi vì trạm vũ trụ đang hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Nó đang quay một cách ngẫu nhiên nên các nhà khoa học không thể lập bản đồ quỹ đạo của nó.

Các chuyên gia cho biết Thiên Cung 1 có thể đâm xuống bất cứ nơi nào giữa vĩ tuyến 43 độ bắc và 43 độ nam - khu vực rộng lớn trải dài từ một phần nước Mỹ đến nước Úc.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Zhu Jin, Giám đốc Trạm thiên văn Bắc Kinh, cho biết tỉ lệ có người bị mảnh vỡ rơi trúng còn thấp hơn tỉ lệ trúng xổ số.

Kịch bản khả thi nhất là mảnh vỡ rơi xuống đại dương - chiếm 70% bề mặt Trái Đất.

Tổ chức phi lợi nhuận Tập đoàn Hàng không vũ trụ (Aerospace Corporation) có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định tỷ lệ có người bị mảnh vỡ đâm trúng là chưa đến 1/1 nghìn tỷ.

Người dân nên ngồi ngắm nhìn cảnh tượng đặc biệt này vì nó sẽ giống như pháo hoa, Zhu nói.

"Khi đi vào bầu khí quyển, nó có thể trông giống như thiên thạch sáng bất thường, chậm bất thường”, ông nói.

Nhưng để chứng kiến được cảnh tượng này, người yêu thiên văn cần tới sự may mắn. Nếu trạm vũ trụ quay trở lại bầu khí quyển vào ban ngày thì người dân có thể không nhìn thấy được, Zhu nói.

Trạm vũ trụ Trung Quốc sắp trút chất kịch độc xuống Trái đất?

Trạm vũ trụ Trung Quốc sắp đâm xuống Trái đất được xác định mang hóa chất kịch độc có thể gây ung thư và nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN