Bất ngờ: Dân Iraq ủng hộ IS tăng chóng mặt

Số người có quan điểm ủng hộ IS tăng mạnh ở những vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng, bất chấp các đợt oanh tạc ngày càng dày đặc từ liên quân Mỹ và Nga.

IS có vẻ như đang chiếm được lòng dân chúng ở những nơi mà chúng đồn trú. Người dân ở khu vực này có vẻ đang bị nhầm lẫn trước những chiến lược quân sự mà IS sử dụng, theo một cuộc bỏ phiếu hiếm hoi mới được công bố.

Nghiên cứu được tổ chức IIACCS, một công ty chuyên điều tra thăm dò rất nổi tiếng ở Iraq thực hiện cho thấy sự ủng hộ của người dân ở thành phố Mosul tăng mạnh kể từ khi IS kiểm soát thành phố lớn thứ hai Iraq 18 tháng trước. Dữ liệu cho thấy nghi ngờ của người dân về quân đội chính phủ Iraq và cuộc không kích chống IS mà phía liên quân Mỹ thực hiện đang ngày càng cao.

Bất ngờ: Dân Iraq ủng hộ IS tăng chóng mặt - 1

Gần 40% người được hỏi cho biết IS đại diện cho lợi ích và quan điểm của họ. Tháng 6.2014, con số này chỉ vỏn vẹn 10%. Khoảng 34% số người điều tra cho biết họ ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng mà IS lập nên và 39% cho biết họ mong muốn IS sẽ tiếp tục kiểm soát Mosul.

“Dù chỉ có ít người tỏ ra thích thú với IS nhưng nhóm thiểu số này đang gia tăng chóng mặt”, CEO Munquith Dagher từ IIACSS trả lời.

Điều này xảy ra có lẽ bởi những người được phỏng vấn không thấy giải pháp thay thế nào khả dĩ hơn IS. 60% số người cho biết họ không có niềm tin vào năng lực của quân đội chính phủ Iraq, kể cả khi đội quân này đã chiếm được thành phố Ramadi từ tay IS. Niềm tin dành cho những cơ quan nhà nước Iraq khác cũng rất mong manh. Chỉ 18% số người cho biết họ tin rằng chính phủ Iraq sẽ thay đổi. 30% tin rằng cảnh sát Iraq đủ khả năng ổn định tình hình đất nước.

Trong khi đó, rất nhiều người tỏ ra sợ hãi và nghi ngờ về vai trò của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Phần đông người được hỏi phản đối chiến dịch oanh kích của Mỹ tại Iraq. Gần 46% số người được điều tra tin rằng chiến dịch oanh tạc của Mỹ gây nguy hiểm cho bản thân họ và gia đình. 60% cư dân Mosul cho biết họ tin rằng chính Mỹ đang hậu thuẫn IS.

Mặc dù công ty IIACSS nổi tiếng vì các số liệu đánh giá đáng tin cậy ở khu vực Trung Đông, tuy nhiên phạm vi người được hỏi vẫn còn rất ít. Công ty này chọn ra 200 người ngẫu nhiên sống ở thành phố Mosul từ tháng 6.2014 và theo dõi họ sau một năm. Tháng 12 này, IIACSS đã thực hiện cuộc phỏng vấn với 120 người. Tuy nhiên, số liệu đưa ra chỉ cung cấp cái nhìn rất hạn hẹp về vùng đất mà IS kiểm soát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Vocativ ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN