Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống

Van der Westhuizen cho rằng sở thích săn bắn của cô có lợi cho việc bảo tồn. Rất nhiều người phản đối lý lẽ của cô.

Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống - 1

Bà mẹ một con 32 tuổi khiến dân mạng phẫn nộ vì giết hại hàng loạt động vật hoang dã

Một cô thợ săn quyến rũ người Nam Phi đã chụp rất nhiều bức ảnh với động vật hoang dã mà cô đã giết, khiến rất nhiều người yêu động vật giận dữ.

Bà mẹ một con Anna-Marie van der Westhuizen, 32 tuổi, thường xuyên đăng tải hình ảnh của cô chụp với xác của các con vật hoang dã châu Phi mà cô giết như voi, hà mã, sư tử và báo đốm.

Trong một bức ảnh, cô mỉm cười bên cạnh xác của một con hà mã. Trong một kiểu ảnh khác, cô thợ săn trông rất tự hào bên cạnh một con voi đã chết . Và thậm chí cả linh dương, cá sấu, và hươu cao cổ cũng nằm trong danh sách giết hại của bà mẹ một con.

Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống - 2

Westhuizen bên cạnh xác một con voi

Bà mẹ Van der Westhuizen giết động vật hoang dã để kiếm sống. Cô cùng chồng Chris thành lập một công ty săn bắn gọi là African Pride Hungting.

Trang web của công ty săn bắn viết: “Chúng tôi phục vụ các thợ săn đang muốn tìm một cuộc phiêu lưu trong những trò chơi săn bắn nguy hiểm."

"Chúng tôi đi săn trên khắp miền Nam châu Phi, mang lại cho bạn những cuộc săn bắn và các danh hiệu tốt nhất có thể. Từ săn bắn voi, cá sấu, sư tử, chúng tôi đều cung cấp với giá cả phải chăng và gói trang phục riêng dành cho khách."

Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống - 3

Bà mẹ Van der Westhuizen giết động vật hoang dã để kiếm sống

Một người bình luận trên mạng đã viết: "Danh hiệu này thật kinh khủng”.

"Những người phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ, cần phải biết được rằng việc giết những con thú hoang khỏe mạnh sẽ khiến những con thú con mất cha mẹ, phải tự bảo vệ mình”

Ngay cả khi những người dùng Facebook đặt câu hỏi về đạo đức của cô, Van der Westhuizen vẫn thẳng thừng đáp trả, cho rằng sở thích săn bắn của mình có lợi cho việc bảo tồn.

Cô viết: "Săn bắn là một việc làm trân trọng tự nhiên, chứ không đơn thuần chỉ là chết chóc. Chúng tôi phải chăm sóc động vật hoang dã và săn bắn là một cách để duy trì sự cân bằng ".

Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống - 4

Van der Westhuizen cho rằng sở thích săn bắn của mình có lợi cho việc bảo tồn

Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống - 5

Cô cùng chồng Chris thành lập một công ty săn bắn gọi là African Pride Hungting

Các chuyên gia về động vật vẫn không ngừng cảnh báo về mối đe dọa tuyệt chủng với các loài vật ở châu Phi do săn bắn.

Voi châu Phi là một loài động vật đặc biệt nguy cấp. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới cho biết 470.000 cá thể voi ở đây thuộc dạng “dễ bị tổn thương”. Hà mã cũng ở trong tình trạng tương tự.

Bà mẹ Nam Phi giết động vật hoang dã để kiếm sống - 6

Bà mẹ trẻ bên xác một con tê giác bị giết hại

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN