Anh xây dựng hạm đội tàu ngầm chống hạt nhân đầu tiên

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới của Anh sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ dưới biển và tạo ra lợi thế lớn nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Anh xây dựng hạm đội tàu ngầm chống hạt nhân đầu tiên - 1

Con tàu mới lớp Astute đang được đóng.

Hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới của Anh sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ dưới biển và tạo ra lợi thế lớn nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon mới thông báo kế hoạch 1,25 tỉ bảng Anh nhằm xây dựng hạm đội tàu ngầm lớp Astute có khả năng ngăn chặn hạt nhân đầu tiên của nước này.

Ông Michael cho biết công ty vũ khí đa quốc gia BAE sẽ phụ trách việc lắp đặt, quản lý lò phản ứng cũng như hoàn thành thiết kế cho đội tàu mới. Dự kiến tàu sẽ gắn thêm tên lửa Trident.

Anh xây dựng hạm đội tàu ngầm chống hạt nhân đầu tiên - 2

Công nhân ngành thép ở Anh không vui vì bị mất việc vào tay công ty Pháp.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 (số hiệu UGM-133A) được chế tạo bởi Tập đoàn Lockheed Martin từ năm 1983 với đơn giá mỗi quả 37,3 triệu USD.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident II D5 có trọng lượng tổng thể 59 tấn, dài 13,57m, đường kính thân tầng một 2,11m. Tên lửa có khả năng mang 14 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập W88 475 kiloton hoặc W76 100 kiloton.

Anh xây dựng hạm đội tàu ngầm chống hạt nhân đầu tiên - 3

Tên lửa bắn từ tàu ngầm Trident.

Một chủ tịch nghiệp đoàn thép nói rằng công nhân Anh cảm giác bị “phản bội” vì thép được phía Pháp cung cấp chứ không phải do Anh tự sản xuất.

Để trấn an dư luận, phát ngôn viên Bộ trưởng Quốc phòng nói: “Đây là giai đoạn đầu của chương trình nhưng chắc chắn sẽ có thép xuất xứ từ Anh khi chế tạo”. Xây dựng hạm đội tàu ngầm mới ngốn của Anh 31 tỉ bảng.

Anh xây dựng hạm đội tàu ngầm chống hạt nhân đầu tiên - 4

Anh luôn duy trì một tàu ngầm có 16 đầu đạn tuần tra dưới biển.

Anh hiện có hạm đội tàu ngầm 4 chiếc lớp Vanguard. Một tàu thường xuyên tuần tra và mang theo 16 đầu đạn. Tàu lớp Vanguard dài 150m, rộng 13m, nặng 15.900 tấn. Tàu trang bị một lò phản ứng hạt nhân Rolls-Royce PWR2, hai turbine điện, thủy thủ đoàn 135 người, mang được 16 tên lửa Trident, 4 ống phóng ngư lôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN