Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ

Thay vì được đến trường và chơi đùa trong công viên, tuổi thơ của những đứa trẻ nghèo dưới đây gắn liền với bãi rác lớn nhất ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 1

Những đứa trẻ chơi giữa bãi rác gần thành phố Nam Ninh, trong khi bố mẹ chúng tìm nhặt bất cứ thứ gì có thể bán lấy tiền.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 2

Hai đứa trẻ chơi trên túi rác tái chế mà bố mẹ chúng thu lượm được.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 3

Thay vì được đến trường và chơi đùa trong công viên, những đứa trẻ này phải chơi trên bãi rác với đôi chân trần.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 4

Một người phụ nữ tìm nhặt rác tái chế tại bãi rác lớn nhất của thành phố Nam Ninh. Theo truyền thông Trung Quốc, bãi rác này có thể trở nên quá tải trong 2 năm  nữa.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 5

Cậu bé với khuôn mặt lấm bẩn chơi đùa trên chiếc ghế sofa bị vứt bỏ tại bãi rác.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 6

Phần lớn thức ăn và đồ chơi dành cho những đứa trẻ này được lấy từ bãi rác nơi chúng sinh sống.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 7

Bãi rác lớn nhất ở thành phố Nam Ninh tiếp nhận trung bình 3.000 tấn rác mỗi ngày.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 8

Một cậu bé chạy chân trần trên bãi rác.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 9

Một đứa trẻ cầm những chiếc bát trong khi chờ bố mẹ kiếm thức ăn về.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 10

Nhiều trẻ phải sống với bố mẹ tại bãi rác từ khi lên 2 tuổi.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 11

Khoảng 95% rác thải sinh hoạt của thành phố Nam Ninh được chuyển tới bãi rác này.

Ảnh: Những em bé chân trần giữa bãi rác ở TQ - 12

Đồ chơi dành cho những đứa trẻ này được thu lượm từ chính bãi rác mà gia đình chúng đang sinh sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN