Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên

Cuộc tập trận chung thường niên với 4,7 vạn quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hai miền leo thang.

Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên - 1

Bom khói mù mịt.

Tờ Daily Mail vừa đăng tải những bức ảnh tổng hợp cuộc tập trận chung ấn tượng giữa Mỹ-Hàn Quốc theo kế hoạch thường niên.  Đây được xem là hành động thể hiện sức mạnh và răn đe Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng hai miền leo thang.

Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên - 2

Những xe đổ bộ bờ biển bắn bom khói mù trời trước khi lính thủy đánh bộ tràn vào bờ biển Pohang là hình ảnh ấn tượng nhất trong lần tập trận này. Khi quân tràn vào bờ, lực lượng yểm trợ nã súng cối và đạn.

Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên - 3

Xe đổ bộ lên bờ.

Cuộc tập trận thường niên mang tên “Đại bàng non” diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hai miền leo thang, nhất là khi Triều Tiên vừa thử nghiệm động cơ tên lửa và tên lửa đạn đạo đời mới. Trước đó, ông Kim Jong-un thăm bộ tổng chỉ huy quân đội Triều Tiên và khen ngợi các binh sĩ vì “sự dũng cảm, sẵn sàng xả thân tiêu diệt quân Mỹ-Hàn nếu chúng có ý định xâm lược”.

Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên - 4

Ông Kim cũng yêu cầu quân đội Triều Tiên có biện pháp đáp trả “không khoan nhượng” nếu đối phương tấn công bằng đường hàng không. Không quân được xem là lỗ hổng lớn hiện nay với Triều Tiên.

Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên - 5

Năm ngoái, cuộc tập trận chung gồm 30 vạn lính Hàn Quốc và 1,7 vạn lính Mỹ. Hai bên cũng mang theo những tàu chiến và hệ thống phòng không tối tân nhất tới phô diễn sức mạnh.  Cuộc tập trận quy mô sẽ kéo dài tới cuối tháng 4 và có những phần thực hiện bằng mô phỏng trên máy tính.

Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên - 6

Ảnh: Mỹ-Hàn tập trận hoành tráng "dọa" Triều Tiên - 7

Hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không loại trừ khả năng tấn công phủ đầu ngăn Triều Tiên tiếp tục phát triển hạt nhân,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN