Ấn Độ: Tài xế cưỡng hiếp thiếu nữ ngay trên xe bus

Một tài xế ở Ấn Độ đã cưỡng hiếp thiếu nữ 19 tuổi ngay trên xe bus trước khi ném nạn nhân xuống lề đường.

Cảnh sát cho biết, vụ tấn công xảy ra ngày 6/11, khi thiếu nữ 19 tuổi đi xe bus từ nhà tới nơi làm việc tại một trung tâm điều dưỡng ở thành phố Bangalore, Ấn Độ. Viên tài xế đã yêu cầu lái phụ điều khiển xe trong khi ông ta cưỡng hiếp nạn nhân.

Ấn Độ: Tài xế cưỡng hiếp thiếu nữ ngay trên xe bus - 1

Thiếu nữ 19 tuổi bị cưỡng hiếp trên xe bus tại thành phố Bangalore, Ấn Độ.

“Viên tài xế đã yêu cầu lái phụ điều khiển chiếc xe bus trong khi hắn cưỡng hiếp cô gái và sau đó ném nạn nhân xuống lề đường”, cảnh sát S.R. Ramesh cho biết.

Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện và kể lại sự việc cho bác sĩ, trước khi họ thông báo cho cảnh sát.

Sự việc xảy ra sau khi một người phụ nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trên một chiếc tải ngày 3/10 ở ngoại ô thành phố Bangalore. Hai nghi phạm là tài xế và phụ lái của của chiếc xe đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Trước đó, vụ một nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể trên xe bus tại thành phố Delhi vào năm 2012 đã khiến dư luận ở Ấn Độ phẫn độ về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Vụ việc cũng dẫn tới một cải cách lớn trong luật về tội hiếp dâm ở Ấn Độ, với quá trình xét xử nhanh hơn và hình phạt nặng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN