Ấn Độ: Muốn có con trai, bố chôn sống con gái

Ngày 29/1, một ông bố ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tìm cách chôn sống đứa con gái 10 tuổi của mình chỉ vì chán ghét con gái và mong muốn có con trai.

Trước đó, người dân làng Putia, tỉnh Tripura miền đông bắc Ấn Độ đã thông báo với cảnh sát rằng ông Abul Hussein đang tìm cách chôn sống đứa con gái của mình ở sân sau nhà.

Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện ra người đàn ông này đã chôn đứa con gái 10 tuổi của mình đến ngang ngực, dùng dây thừng trói chặt tay cô bé và dùng giẻ nhét vào miệng để cô bé không kêu khóc được.

Ấn Độ: Muốn có con trai, bố chôn sống con gái - 1
Cháu bé bị chôn sống được cảnh sát giải cứu

Cảnh sát cho hay hai vợ chồng Hussein chỉ có một cô con gái teenlaf Rukshena, tuy nhiên anh ta lại luôn muốn có một đứa con trai nối dõi tông đường nhưng không được, bởi vậy anh ta đã nảy sinh lòng chán ghét chính đứa con gái của mình và lập mưu sát hại cô bé khi vợ vắng nhà.

Cảnh sát trưởng Pradip Dey cho biết: “Sau khi đến nơi, chúng tôi đã kịp thời giải cứu cô bé Rukshena và bắt giữ Hussein với tội giết người. Anh ta hiện đang bị tạm giam chờ xét xử”.

Theo lời khai của Hussein, anh ta đang chôn sống con gái của mình đến ngang ngực thì bất ngờ vợ anh ta trở về nhà. Hussein vội vàng lấy một chiếc rổ tre lớn úp lên người Rukshena để ngụy trang và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên người vợ đã nghi ngờ và gọi hàng xóm đến giúp. Cô cho biết cô luôn lo lắng cho tính mạng của con gái vì lòng oán ghét của chồng mình.

Khi những người hàng xóm tìm thấy Rukshena đang bị chôn sống, họ đã đánh cho Hussein một trận thừa sống thiếu chết trước khi gọi cảnh sát. Rukshena đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và sau đó về nhà trong sự bảo vệ của người thân.

Ấn Độ: Muốn có con trai, bố chôn sống con gái - 2
Người bố úp chiếc rổ lên đứa con đang bị chôn sống để ngụy trang

Ở nhiều vùng của Ấn Độ, các ông bố bà mẹ luôn coi con gái là một gánh nặng kinh tế bởi khoản hồi môn khổng lồ mà họ phải lo cho con gái mình khi lấy chồng. Trong khi đó, những người con trai luôn được coi là trụ cột kinh tế trong nhà và nối dõi tông đường, bởi vậy con trai luôn được ưu ái hơn con gái.

Quan niệm này đã dẫn đến tình trạng nạo phá thai cao kỷ lục ở Ấn Độ, khi rất nhiều bé gái bị bố mẹ bỏ đi ngay lúc chưa chào đời. Trong khi đó, rất nhiều trẻ em gái ở Ấn Độ cũng bị phân biệt đối xử và không được đến trường, khiến các em phải chịu thiệt thòi rất nhiều so với các bạn nam.

Hiện tỉ lệ chênh lệch 943 nữ trên 1000 nam ở Ấn Độ đang là một vấn đề đau đầu mà chính phủ nước này chưa tìm ra cách giải quyết. Để nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề phân biệt giới tính, mới đây, chính phủ Ấn Độ đã phát động chiến dịch “Cứu trẻ em gái, giáo dục trẻ em gái”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN