Ấn Độ đưa thêm tên lửa BrahMos tới biên giới, TQ lo sợ

Trung Quốc cảm thấy lo lắng sau khi Ấn Độ tăng cường triển khai tên lửa siêu thanh BrahMos dọc biên giới giữa hai nước.

Ấn Độ đưa thêm tên lửa BrahMos tới biên giới, TQ lo sợ - 1

Tên lửa BrahMos của Ấn Độ.

Quân đội Ấn Độ tiếp tục triển khai trung đoàn thứ 4 gồm 100 tên lửa BrahMos và 5 bệ phóng tên lửa tự động tới phía đông bắc bang Arunachal Pradesh, giáp biên giới với Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và New Delhi, sau khi Trung Quốc cam kết ủng hộ đồng minh Pakistan.

Trung Quốc ngay lập tức phản đối việc Ấn Độ tăng cường tên lửa BrahMos dọc biên giới và coi đây là một đe dọa. Bắc Kinh cũng cảnh báo động thái này có thể làm nổ ra các xung đột tại vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai quốc gia.

“Tên lửa BrahMos với tính năng tàng hình và hoạt động tại vùng núi, có thể đe dọa tỉnh Vân Nam và khu tự trị Tây Tạng, nằm dọc biên giới với bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ”, quân đội Trung Quốc thông báo. “Động thái triển khai tên lửa nằm ngoài kế hoạch tự vệ của New Delhi”.

Quan ngại của Trung Quốc dường như không chỉ là tên lửa BrahMos với tầm bắn tối đa 290km có thể gây ra nguy hiểm cho các vùng dọc biên giới, mà Bắc Kinh còn lo ngại rằng phiên bản cải tiến của tên lửa này có thể gây đe dọa lớn hơn.

Những cải tiến về động lực học giúp tên lửa BrahMos cải thiện tính năng tàng hình và tấn công mục tiêu. Phiên bản tiêu chuẩn của tên lửa này có thể đạt tốc đội tối đa 3.400 km/giờ, nhưng biến thể siêu thanh (dự kiến hoạt động trong 5 đến 7 năm tới) có thể di chuyển với vận tốc gấp đôi và có tầm bắn xa hơn.

Tên lửa BrahMos thế hệ mới có thể giúp Ấn Độ giành được lợi thế chiến lược trong chiến tranh vùng núi, vì nó được thiết kế có khả năng tấn công các mục tiêu nằm ẩn sau các dãy núi. Với tốc độ siêu thanh và tầm bắn xa hơn, tên lửa sẽ bay qua hệ thống phòng thủ của Trung Quốc giống như dao cắt bơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN