8 thợ mỏ TQ sống sót kỳ diệu sau 5 ngày bị chôn vùi

Nhóm thợ mỏ bị chôn vùi dưới lòng đất 5 ngày trong một vụ sập mỏ ở Trung Quốc tuần trước vẫn sống nhưng chưa được cứu lên mặt đất, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Dù đến nay, đội cứu hộ vẫn chưa thể giải cứu và đưa họ lên mặt đất, song họ đã liên lạc được với nhóm thợ mỏ và nhận được tín hiệu rằng nhóm người bị mắc kẹt dưới lòng đất vẫn sống. Hiện đội cứu hộ đã tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước sạch cho các nạn nhân.

Mỏ thạch cao ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị sập vào thứ Bảy tuần trước (26.12), chôn vùi nhiều thợ mỏ. 7 người may mắn được cứu sống sau đó, trong khi một người đã thiệt mạng và 8 người khác vẫn mất tích. 

8 thợ mỏ TQ sống sót kỳ diệu sau 5 ngày bị chôn vùi - 1

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ sập hầm mỏ ở Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, lực lượng cứu hộ đã sử dụng camera hồng ngoại để tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt bên trong hầm mỏ. Các camera đã phát hiện các thợ mỏ vẫy tay báo hiệu họ còn sống.

Dù 8 thợ mỏ rơi vào tình trạng đói lả nhưng sức khỏe của họ vẫn ổn định. Những người sống sót cho hay, họ đã may mắn chạy vào đoạn hầm chưa sập kịp thời. 

Ma Congbo, Giám đốc công ty Yurong, sở hữu mỏ thạch cao đã tự sát bằng cách nhảy xuống giếng trong khu mỏ vào sáng sớm Chủ nhật (27.12).

Động cơ tự sát của ông Ma chưa được làm rõ, song nhiều người cho rằng vị giám đốc này tự sát để trốn trách trách nhiệm về vụ sập mỏ trong bối cảnh Bắc Kinh đang trừng phạt nghiêm khắc những người phải chịu trách nhiệm cho các tai nạn công nghiệp chết người mà nguyên nhân dẫn đến thảm kịch xuất phát từ lỗi của con người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN