6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên

Trump đang nắm trong tay những vũ khí chiến lược có sức mạnh khủng khiếp, có thể sẽ dùng tới nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên - 1

Tuần trước, Mỹ ném “Mẹ của các loại bom” tiêu diệt 36 tên khủng bố IS ở biên giới Pakistan giáp Afghanistan. Quả bom dài 9 mét, nặng 10 tấn này là vũ khí phi hạt nhân uy lực nhất thế giới hiện nay.

Đây là lần thứ 2 Trump khoe trương sức mạnh quân sự sau khi nã 59 quả tên lửa Tomahawk vào Syria. Trong tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng, sau đây là 6 loại vũ khí hủy diệt mà tờ Daily Star cho rằng Trump sẽ sử dụng nếu có chiến tranh.

Vũ khí hạt nhân

6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên - 2

Năm ngoái, Mỹ có 4.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng và 2.800 đầu đạn khác sẽ được tiêu hủy. Trump là người đứng đầu quân đội Mỹ nên ông có thể ra lệnh cho tên lửa hạt nhân rời bệ phóng chỉ sau 4 phút.

Sau lễ nhậm chức, Trump được cấp mã số hạt nhân cất trong vali tuyệt mật luôn mang theo người. Trong trường hợp cảm thấy bị đe dọa, Trump có thể gọi điện cho các cố vấn an ninh của mình và quyết định khai hỏa chỉ sau đó 4 giây. Tuy nhiên, khả năng này được cho là ít xảy ra, nếu Mỹ không bị 

Tên lửa Tomahawk

6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên - 3

Tên lửa Tomahawk Mỹ ném vào căn cứ không quân Syria tuần trước được phóng từ một tàu chiến ở Địa Trung Hải. Tên lửa này nổi tiếng về độ chính xác và khả năng giảm thiểu thương vong cho thường dân.

Mỹ đang tiếp tục phát triển tên lửa Tomahawk và gần như chắc chắn đây là tên lửa đầu tiên được lưa chọn trong một cuộc tấn công. Hải quân Mỹ đã chi 439 triệu USD để xây dựng một phần mềm cho phép tên lửa tấn công chính xác hơn các mục tiêu di động trên biển.

Tomahawk nặng 1,5 tấn, tốc độ 885 km/giờ và tầm hoạt động 1.300km. Loại vũ khí này từng được sử dụng ở Iraq và Libya.

Trực thăng AH-64 Apache

6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên - 4

Được mệnh danh là một trong những loại vũ khí tốt nhất của bộ binh Mỹ, máy bay Apache là thứ vũ khí “không phải để đùa”. Trang bị tên lửa Hellfire, súng máy và cảm biến hiện đại, Apache trở thành “quái vật bầu trời” nhờ tốc độ cao, khả năng linh hoạt, chính xác và hỏa lực mạnh. Máy bay này gia nhập biên chế quân đội Mỹ năm 1986 và đã thể hiện được sự hiệu quả trên mọi chiến trường.

Các nhà sản xuất đang tìm cách chế tạo trực thăng chiến đấu mới im lặng hơn, nhanh hơn và tầm hoạt động xa hơn cả Apache. Hãng chế tạo Skorsky Boeing đã cho ra mắt máy bay SB-1 Defiant, được cho là thế hệ tiếp theo của trực thăng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Tàu ngầm tấn công lớp Virginia

6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên - 5

Với chiều dài 100m và rộng 9m, tàu ngầm này là một trong những vũ khí thành công nhất sau thời Chiến tranh Lạnh. Sát thủ dưới mặt nước trang bị hệ thống phóng ngư lôi, tên lửa Tomahawk cũng như cảm biến siêu âm hiện đại.

Mỹ cũng tuyên bố sẽ tăng cường số lượng tàu ngầm tấn công lớp Virginia để đuổi kịp Nga và Trung Quốc trong cuộc chiến ngầm dưới đại dương.

Máy bay không người MQ-9

6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên - 6

Các chuyên gia nói rằng Mỹ là nước đi đầu về máy bay không người lái, cả về thiết kế lẫn công nghệ. Từ máy bay tàng hình tới máy bay trinh sát không người lái, Mỹ đã thành công trong việc theo đuổi loại vũ khí hiệu quả này. Tuy nhiên, máy bay không người lái vẫn được xem là thủ phạm khiến nhiều thường dân bị thiệt mạng.

Từ thời chiến tranh Balkan năm 1990, Mỹ đã thay thế mẫu MQ-1 bằng MQ-9. Loại máy bay này có thể chở theo 4 tên lửa Hellfire. AGM-114 Hellfire là một tên lửa không đối đất, đất đối đất đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, dẫn hướng bằng laser được Mỹ sử dụng.

MQ-9 có thể bay với tốc độ 500 km/giờ và tầm xa 1.800 km.

Mẹ của các loại bom

6 vũ khí hủy diệt Trump có thể dùng ở Triều Tiên - 7

Bom cháy “Mẹ của các loại bom” được thả ở Afghanistan cách đây mấy hôm đã tiêu diệt 36 phiến quân khủng bố IS. Loại bom này thiêu cháy tất cả những sinh vật sống trong bán kính 300 km từ tâm chấn.

Khi quả bom này tiếp đất, nó hút cạn không khí của mọi sinh vật và khiến phổi của người bị nổ tung. Sau đó, một đợt sóng lửa sẽ thiêu đốt toàn bộ những gì cản đường. Chuyên gia phân tích quân sự Rick Francona nhận định: “Tôi nghĩ rằng đây là vũ khí hạt nhân phiên bản thu gọn”.

Nếu Triều Tiên nã tên lửa hạt nhân, Mỹ chống đỡ ra sao?

Tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Triều Tiên mới công bố, tạo ra mối đe dọa thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN