4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN

Sự kiện: Lễ hội

Nhiều người dị ứng với cảnh tranh giành hỗn loạn trong lễ hội cướp phết ở Việt Nam, nhưng ở nhiều nơi trên thế giới, cảnh tranh cướp trong lễ hội không phải là lạ.

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 1

Lễ hội Khỏa thân thu hút khoảng 9.000 người Nhật tham dự

Giẫm đạp, chen chúc, thậm chí ném cà chua, bùn đất vào nhau,.. - khung cảnh hỗn loạn được ghi nhận ở nhiều lễ hội văn hóa lâu đời nức tiếng trên thế giới. Nhiều lễ hội mang lại niềm vui trải nghiệm cho người tham gia, nhưng đôi khi cũng để lại thương tích.

1. Lễ hội Khỏa thân ở Nhật Bản

Lễ hội Khỏa thân ở Nhật Bản vừa được tổ chức cuối tuần qua. Khoảng 9.000 người đàn ông bán khỏa thân đã tập trung tại đền Saidaiji ở thành phố Okayama để tranh cướp tấm bùa phù hộ thiêng liêng.

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 2

Hàng nghìn người tranh cướp quyết liệt

Theo truyền thống địa phương, người chiến thắng sẽ có được một năm đầy sức khỏe, thành đạt và thịnh vượng. Họ đã phải tranh giành rất khốc liệt: đầu tiên phải tắm mình trong nước lạnh cóng, sau đó cố gắng giành lấy đôi gậy may mắn, được gọi là shingi, và ngăn chặn không cho người khác giật mất. Năm nào cũng có người bị thương sau khi kết thúc lễ hội.

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 3

Ai cũng muốn giành được tấm bùa phù hộ thiêng liêng để có được một năm may mắn

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 4

Năm nào cũng có người bị thương do chen chúc, xô đẩy

2. Lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha:

Đến Tây Ban Nha vào tháng 8 hàng năm, bạn sẽ được tham gia Trận chiến Thức ăn lớn nhất trên thế giới.

Thị trấn Bunol ở Valencia, Tây Ban Nha nhuộm màu đỏ rực của hàng tấn cà chua chín mọng. Mọi người đến đây với mục đích duy nhất là ném cà chua vào nhau. Hàng năm lễ hội thu hút hàng chục nghìn người, hầu hết là khách du lịch.

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 5

Hàng chục người đến đến đây chỉ để ném cà chua

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 6

Lễ hội khởi nguồn từ một trận chiến thức ăn của trẻ em từ những năm 1940

3 Lễ hội bò tót ở Tây Ban Nha:

Cũng ở Tây Ban Nha, nhưng nguy hiểm hơn nhiều, đó là Lễ hội bò rượt. Nhằm thử lòng dũng cảm của người tham dự, ban tổ chức cho họ chạy đua cùng với 6 con bò tót, mỗi con nặng hơn 500 kg, với cặp sừng nhọn hoắt.

Đây có lẽ là lễ hội nhiều thương tích nhất. Hàng năm có tới hàng trăm người bị thương do xô đẩy hoặc bị bò húc trong cuộc chạy đua ở những con phố nhỏ hẹp. Thậm chí hơn 12 người đã chết từ khi lễ hội được tổ chức đến nay.

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 7

Người tham gia chạy đua cùng với 6 con bò tót, mỗi con nặng hơn 500 kg

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 8

Đã có ít nhất 12 người chết kể từ khi lễ hội được tổ chức

4. Lễ hội Đánh nhau Takanakuy ở Peru:

Ở các nước phương Tây, thông thường ngày 25/12 là ngày tụ họp bên gia đình, nói những lời cảm ơn và trao quà tặng. Thế nhưng ở Peru, cụ thể là tỉnh Chumbivilcas, đây lại là lúc dùng nắm đấm để phân biệt thắng thua.

Takanakuy nghĩa là “đánh lẫn nhau”, lễ hội lâu đời này thu hút rất đông người tham dự với mong muốn giải quyết được tranh chấp và xung đột của những năm trước. Lễ hội cho phép nam, nữ và cả trẻ con tranh đấu, được phép đá và đấm, nhưng không được cắn và giật tóc.

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 9

Lễ hội là nơi giải quyết tranh chấp và xung đột của những năm trước

4 lễ hội thế giới "hỗn loạn" hơn cướp phết ở VN - 10

Một cảnh đổ máu trong lễ hội đánh nhau. Người tham gia được phép đá và đấm, nhưng không được cắn và giật tóc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN