Khủng bố xả súng ở Canada, 6 người thiệt mạng

Kẻ tấn công đã hô vang “Allahu akbar" (Thượng đế vĩ đại) khi xả súng vào những người đang cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo.

Khủng bố xả súng ở Canada, 6 người thiệt mạng - 1

Hiện trường vụ xả súng ở thành phố Québec, Canada

Theo Guardian, 6 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau cuộc tấn công bằng súng trong một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Québec, Canada.

Các nhân chứng cho biết vụ nổ súng được thực hiện bởi ba kẻ tấn công và xảy ra trong thời gian cầu nguyện buổi tối lúc 20 giờ ngày 30.1 (giờ địa phương). Nhưng sau đó, cảnh sát cho biết chỉ có 2 kẻ tấn công tham gia vụ khủng bố.

Ban đầu, chủ nhà thờ Hồi giáo, ông Mohamed Yangui, cho biết 5 người đã thiệt mạng. Con số này sau đó được cảnh sát sửa lại thành 6 người, trong độ tuổi 35-70.

Khoảng 40 người được cho là có mặt trong tòa nhà lúc sự việc xảy ra.

Khủng bố xả súng ở Canada, 6 người thiệt mạng - 2

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của "cuộc tấn công hèn nhát", ông viết trên Twitter. Đồng thời, ông cũng xác nhận đây là một “hành động khủng bố nhằm vào người Hồi giáo”.

Cảnh sát cũng cho biết địa điểm xảy ra vụ việc đã được đảm bảo an toàn và tất cả người dân được sơ tán. Một hàng rào an ninh lớn cũng được thiết lập xung quanh nhà thờ. Các nhân chứng nhìn thấy cảnh sát trang bị vũ khí tiến vào nhà thờ Hồi giáo sau vụ nổ súng.

Một nhân chứng nói với Radio Canada rằng một trong những kẻ tấn công đã hét lên "Allahu akbar" khi nổ súng.

"Ngay khi nổ súng, hắn đã hét "Allahu akbar!" (Thượng đế vĩ đại). Những viên đạn bay tới những người đang cầu nguyện. Nhiều người mất mạng. Với tôi, viên đạn đã sượt qua đầu tôi,” nhân chứng nói và từ chối tiết lộ danh tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN