Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng

Sự kiện: Xe độ

Đại hội mô tô toàn quốc năm nay thu hút nhiều khách tham quan khi có sự xuất hiện của nhiều chiếc mô tô thuộc diện độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam, trong đó cá biệt có xe chỉ sản xuất đúng 4 chiếc trên toàn thế giới.

Đại hội mô tô toàn quốc vừa chính thức khép lại vào ngày 30/06, sau 2 ngày diễn ra tại Đà Nẵng đại hội được nhiều người chơi xe đánh giá thành công tốt đẹp, còn với nhiều du khách tham quan, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến hơn 60 câu lạc bộ cùng hàng trăm chiếc xe phân khối lớn tề tựu và diễu hành trên phố.

Ấn tượng và tò mò là tâm lý chung của nhiều người hâm mộ dòng xe PKL khi được chiêm ngưỡng những mẫu xế thuộc diện độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam, trong đó còn có chiếc xe thuộc diện hàng hiếm ngay cả trên thế giới.

Lazareth Triazuma R1 hàng hiếm của thế giới:

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 1

Lazareth Triazuma R1 hàng độc khi chỉ có 4 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Từ chiếc Sportbike đình đám của Yamaha R1, các kỹ sư của hãng Lazareth biến thể thành mẫu xe độ độc đáo với chỉ 4 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới với tên gọi Lazareth Triazuma R1. Mức độ hiếm cùng mức giá 60.000 USD tại thị trường thế giới khiến chiếc xế độ này được nhiều người săn đón, và một người chơi xe tại Sài Gòn khiến nhiều khâm phục khi là chủ nhân của chiếc cuối cùng được sản xuất tức chiếc thứ 4.

Triazuma R1 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 998 phân khối, sản sinh công suất cực đại được giới hạn tại mức 106 mã lực vòng tua máy 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại 7000 vòng/phút nếu được “khai hỏa” mẫu xế độ có thể đạt công suất cực đại 182 mã lực tại vòng tua máy 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 115,5 Nm tại vòng tua máy 10.000 vòng/phút.

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 2

Chiếc xe xuất hiện tại Việt Nam mang số thứ tự thứ 4, thuộc sở hữu của một người chơi xe tại Sài Gòn

Xế độ hàng hiếm trên thế giới có chiều dài 2.150mm, chiều rộng 1.480mm và cao 980 mm, chiều dài cơ sở 1.500 mm. Lazareth trang bị cho xế độ của mình vành xe 17 inch, trong đó bánh sau có kích thước lên đến 315 mm. Đuôi xe hầm hố khi được trang bị cặp ống xả Akrapovic hai bên.

Trike-Bike Bourget Scorpion RT hàng thửa của khách hàng Việt:

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 3

Trike-Bike Bourget Scorpion RT được một khách hàng Việt đặt hàng hãng xe độ Bourget tại Mỹ sản xuất.

Xuất hiện trong sự kiện mô tô Đà Nẵng, mẫu xế độ 3 bánh độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam có thân hình vạm vỡ toát lên vẻ sáng loáng dưới ánh nắng thu hút sự chú ý của nhiều người, đầu xe được vuốt nhọn sắc cạnh, song song bộ kít 2 bánh trước hầm hố mang đến sự hiếu kỳ cho người xem. Toàn bộ thân xe đều được làm từ hợp kim nhôm chuyên chế tạo trong ngành công nghiệp máy bay.

Được chủ nhân đặt hàng trực tiếp từ hãng độ xe Bourget’s Bike Works (BBW) có trụ sở đặt tại Mỹ, tên gọi đầy đủ của chiếc xế độ 3 bánh có hình dáng bò cạp chúa là Trike-Bike Bourget Scorpion RT được sản xuất vào năm 2011. Mẫu xế độ 3 bánh sử dụng động cơ V2, 4 thì, dung tích 1.917 phân khối. Hộp số 5 cấp độ. Bánh sau có kích thước khủng 315 mm.

American Chopper được làm hoàn toàn bằng thủ công:

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 4

American Chopper được những người thợ tại Mỹ sản xuất hoàn toàn bằng thủ công.

Cũng trong sự kiện lần này nhiều người bắt gặp những chiếc xế độ mang phong cách Chopper khá đẹp mắt. American Chopper là một trong số đó. Xe được những nghệ nhân bậc thầy trong làng Chopper tại Mỹ thiết kế và sản xuất hoàn toàn thủ công. Các chi tiết như bình xăng, tay lái, vè, ốp lọc gió, chắn bùn đều được làm thủ công khá tỉ mĩ và bắt mắt.

American Chopper sử dụng động cơ V-Twin, dung tích xi lanh trên 1.800 phân khối. Thiết kế trên mẫu xế độ thu hút nhiều người bởi nhiều chi tiết trên xe được làm bằng đồng, ngoài ra cặp vành lớn kiểu nan hoa cũng mang đến vẻ ngoài bắt mắt cho mẫu xế độ thuộc diện có một không hai tại thị trường Việt Nam.

Capone’s Chopper khủng long hàng độc nhất vô nhị của người chơi xe Hải Phòng:

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 5

Capone’s Chopper  hàng độc

Ấn tượng không kém là chiếc Chopper mang tên gọi Capone’s của một người chơi xe tại Hải Phòng, mẫu xế độ này cũng được sản xuất thủ công nhưng được trang bị bộ kít 2 bánh sau hầm hố với kích thước 300 mm. Điểm ấn tượng trên chiếc Chopper 3 bánh này là yên xe được thiết kế thấp, cần số được đặt ngay bên trái gần ghế lái.

Xe sử dụng động cơ V-Twin SS, các dòng chữ trên thân xe đều được dát vàng, xe sử dụng cả dây curoa và xích khi vận chuyển. Đây cũng là chiếc Chopper độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam, xuất hiện trong đại hội mô tô tại Đà Nẵng, Capone’s chỉ được chủ nhân cho trưng dụng trên thùng xe container thay vì diễu hành như những chiếc xế độ hàng độc khác.

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 6

Ngoài ra trong kỳ đại hội lần này cũng thu hút nhiều mẫu xế độ độc đáo không kém như "Lợn rừng" Harley-Davidson Night Rod 1250cc độ 3 bánh độc đáo, bộ đôi Suzuki B-King với mặt nạ hình quỷ cùng bánh sau có kích thước khủng 360 mm, Harley-Davidson được độ lên Sidercar.

Một số hình ảnh chi tiết dàn xế độ độc trong đại hội môtô tại Đà Nẵng:

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 7

Hơn 60 câu lạc bộ mô tô từ các tỉnh thành với hàng trăm mẫu xe phân khối lớn họp mặt tại Đà Nẵng vào hai ngày 29-30/6

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 8

Dàn môtô 3 bánh hùng hậu trong đại hội lần này.

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 9

Hàng trăm chiếc xe phân khối lớn cùng nhau tham gia diễu hành mang đến một bầu không khí náo nhiệt

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 10

Trong đó xuất hiện nhiều chiếc xe thuộc diện độc nhất vô nhị tại thị trường Việt Nam. 

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 11

Không những thế Lazareth Triazuma R1 thuộc diện hàng hiếm trên thế giới với số lượng 4 chiếc được sản xuất.

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 12

Spyder F3S 2015 sản phẩm mới nhất của gia đình Can-Am, bên cạnh là mẫu mô tô 3 bánh độc nhất vô nhị tại Việt Nam có tên gọi Trike-Bike Bourget Scorpion RT. Ảnh: Erick Trần.

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 13

Suzuki B-King 1.340 phân khối độ độc đáo của một người chơi xe tại Sài Thành. Dàn áo sở hữu màu đen hiếu chiến, đèn pha được thiết kế theo dạng mặt quỷ cùng bánh sau kích thước lên đến 360 mm.

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 14

Thêm một chiếc Suzuki B-King độ bắt mắt màu vàng.

Những mô tô siêu độc, siêu đắt tại đại hội Đà Nẵng - 15

Lợn rừng Harley-Davidson Night Rod 1250cc độ 3 bánh độc đáo
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Autopro
Xe độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN