“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới

Có tới 250.500 chiếc bị hư hỏng sau siêu bão Sandy cuối năm ngoái hiện đang xếp hàng đợi tu sửa, trong số đó có nhiều xe không thể khôi phục.

Bốn tháng sau khi siêu bão Sandy tràn qua bờ đông nước Mỹ, Văn phòng Bảo hiểm quốc gia Mỹ đã công bố kế hoạch sửa chữa 250.500 chiếc xe bị hư hại trong cơn bão lịch sử này.

Trong số này, có 150.000 xe tại New York, 60.000 xe tại New Jersey, cùng nhiều xe nằm rải rác ở các bang khác. Trong số này, có vô số chiếc xe chưa được mua bảo hiểm cũng bị hư hại rất nặng trong siêu bão lịch sử này.

Theo Văn phòng Bảo hiểm quốc gia Mỹ, nhiều xe bị hư hỏng trong bão Sandy có thể được tân trang lại và đưa trở lại thị trường. Để ngăn chặn khả năng có những gian dối khi bán lại những chiếc xe này, khách hàng có thể check số VIN để kiểm tra xem chiếc xe mình mua có thuộc diện bị hư hỏng do bão hay không.

Trong khi đó, văn phòng Bảo hiểm quốc gia Mỹ chưa công bố chi tiết kế hoạch sửa chữa và và đưa trở lại thị trường những chiếc xe "đen đủi" này.

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 1

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 2

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 3

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 4

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 5

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 6

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 7

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 8

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 9

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 10

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 11

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 12

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 13

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 14

“Nghĩa địa” xe hơi lớn nhất thế giới - 15

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TTVN
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN