Kỳ lạ những mô hình siêu xe bằng giấy như thật

Những mô hình siêu xe bằng giấy có thiết kế cực đẹp, kiểu dáng giống hệt phiên bản thực tế.

Kỳ lạ những mô hình siêu xe bằng giấy như thật - 1

Trang mạng autoevolution đưa tin, Taras Lesko là một nhà nghệ nhân chuyên về giấy nghệ thuật. Với niềm đam mê sáng tạo nhiệt huyết, Taras Lesko có thể sao chép mọi vật dụng một cách sống động, trong đó nổi bật là những mô hình mẫu xe đua thể thao.

Kỳ lạ những mô hình siêu xe bằng giấy như thật - 2

Tác phẩm mới nhất của Taras Lesko là hai mẫu siêu xe của giới đua xe, gồm siêu phẩm Siêu phẩm Koenigsegg One, là mẫu xe đạt công suất 1.000 kW đầu tiên của thế giới và mẫu siêu xe đua McLaren P1, từng được mệnh danh là “quái vật”.  

Kỳ lạ những mô hình siêu xe bằng giấy như thật - 3

Công việc “chế tạo” những mô hình 3D của những mẫu xe đua là việc cần chuẩn bị cụ thể là tỉ mỉ.

Kỳ lạ những mô hình siêu xe bằng giấy như thật - 4

Ban đầu, Taras sử dụng tông màu trắng để làm khung nền. Taras Lesko đã dày công thực hiện rất nhiều mô hình xe đua, trong đó phải kể đến mẫu siêu xe Lamborghini Aventador, Pagani Zonda và Monster Craft…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN