Hơn 2000 xe Hellcat bị triệu hồi do rò rỉ nhiên liệu

Fiat Chrysler đang thu hồi hai mẫu ôtô SRT Hellcat và Dodge Charger 2015 sau khi một hãng bán lẻ của Mỹ phát hiện có xe bị rò rỉ nhiên liệu.

Theo một số nguồn tin, quyết định triệu hồi trên của Fiat Chrysler sẽ tác tộng tới 2.211 xe hơi. Các kỹ sư cho biết, các ống gần giàn phun nhiên liệu bị rò rỉ có thể do được cài đặt không đúng. Thông tin này đã được một hãng phân phối xe ở Mỹ cảnh báo đối với Fiat Chrysler.

Hơn 2000 xe Hellcat bị triệu hồi do rò rỉ nhiên liệu - 1

Xe Hellcat của Fiat Chrysler mới được bán vào cuối năm 2014, sở hữu động cơ Hellcat V-8 dung tích 62 lít, sản sinh công suất 707 mã lực. Hiện đang có 2.012 xe Hellcat ở Mỹ, 148 xe ở Canada, 30 xe ở Mexico và 21 xe khác đã được chuyển ra ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Phía Fiat Chrysler thông báo các khách hàng sử dụng Hellcat có thể gọi tới trung tâm tư vấn thông tin của hãng theo số 800-853-1403. Công ty này sẽ sắp xếp các dịch vụ sửa chữa cần thiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN